BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh lần thứ X: Một nhiệm kỳ đổi mới, sáng tạo 

Cập nhật ngày: 25/08/2023 - 21:20

BTNO - Ngày 24.8, tại hội trường Tỉnh uỷ diễn ra phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.

Dự Đại hội có ông Phạm Minh Hùng- Trưởng Cơ quan thường trực Trung ương hội Nông dân phía Nam; ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và 248 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 109.000 hội viên nông dân toàn tỉnh.

Đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Nhiều kết quả nổi bật

Tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội và Ban thẩm tra tư cách đại biểu. Đồng thời thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương hội Nông dân Việt Nam, dự thảo điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023…

Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân các cấp đổi mới phương thức hoạt động, hoàn thành 8/10 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội lần thứ IX đề ra. Hội Nông dân các cấp triển khai nhiều hoạt động, phong trào, công tác Hội, đạt những kết quả tích cực, tiêu biểu như phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Trong nhiệm kỳ, có trên 434.000 lượt hộ đăng ký; hơn 234.000 lượt hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt 108,4% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IX. Các cấp Hội phát triển gần 6.500 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 109.732 hội viên.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã trở thành hoạt động thường xuyên trong đời sống kinh tế, xã hội ở nông thôn. Các cấp Hội thường xuyên vận động, quyên góp, giúp đỡ 4.847 hộ vươn lên thoát nghèo và trên 6.269 lượt hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn, trực tiếp vận động xây dựng 56 căn nhà “Mái ấm nông dân” trị giá 3 tỷ 653 triệu đồng.

Đến cuối nhiệm kỳ, đã có 8/10 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, hội viên nông dân được nâng lên, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh nhà. 

Tuy nhiên, công tác nắm bắt thông tin, những vấn đề bức xúc trong hội viên nông dân đôi lúc chưa kịp thời; còn 2/10 chỉ tiêu thi đua chưa đạt; việc tham gia xây dựng và phản biện cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn còn hạn chế.

 Đoàn chủ tịch.

Nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân sản xuất kinh doanh

Bước sang nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh tiếp tục đổi mới toàn diện và mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; có giải pháp phù hợp để giúp đỡ những nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi duy trì và nâng cao danh hiệu đã đạt được.

Song song đó, tăng cường phối hợp với các ngành chức năng tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn hội viên, nông dân ứng dụng tốt khoa học công nghệ vào sản xuất; tích cực phối hợp với các ngành chức năng giúp người vay sử dụng vốn đạt hiệu quả cao; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm an toàn, phát huy hiệu quả sử dụng vốn.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Sáu, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng cho biết, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh đã có nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân sản xuất kinh doanh như học tập kinh nghiệm, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tiếp cận vốn vay ưu đãi. Tuy nhiên, sau đại dịch Covid-19, nông dân gặp nhiều khó khăn về vốn. Do đó, ông Sáu mong rằng, nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Hội Nông dân sẽ có nhiều biện pháp để hỗ trợ nông dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ các ngân hàng.

Phát biểu tham luận tại phiên làm việc thứ nhất, ông Nguyễn Hoàng Đức- Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Hoà Thành cho rằng, bên cạnh các nguồn vốn vay ưu đãi từ các ngân hàng thì nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân cũng đóng góp không nhỏ trong việc hỗ trợ nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững.

Nhiều nông dân đã ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, mang lại hiệu quả cao.

Nhiệm kỳ qua, từ nguồn vốn này đã có nhiều dự án hiệu quả, nông dân phát huy tinh thần hợp tác, tổ chức lại sản xuất theo hình thức liên kết, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đúng hướng, thực hiện tốt phong trào thi đua do Hội phát động.

Đối với công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, ông Hà Thanh Tùng- Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh cho biết, nhiệm kỳ qua, Trung tâm đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, hội thảo chuyên đề để tạo điều kiện cho nông dân học hỏi kinh nghiệm.

Từng bước nâng cao nhận thức, trình độ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật của người dân vào thực tiễn sản xuất, từng bước chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao với nhiều dạng mô hình khác nhau, hình thành các vùng sản xuất tập trung.

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục hỗ trợ nông dân chọn thí điểm những mô hình trọng điểm, có giá trị thực tiễn cao và phù hợp với xu thế và nhu cầu của thị trường; tập trung nâng cao trình độ sản xuất nông nghiệp cho nông dân, tổ chức các buổi hội thảo nhằm củng cố vai trò và lợi ích của hoạt động phối hợp cũng như tầm quan trọng của việc thực thi cam kết và thoả thuận song phương để duy trì liên kết sản xuất tiêu thụ lâu dài.

Ngày 25.8, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh lần thứ X chính thức khai mạc với chủ đề Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển. Thông qua báo cáo tóm tắt của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh lần thứ IX nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 và tiến hành một số nội dung quan trọng khác.

Vũ Nguyệt – Tố Tuấn