BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Cựu TNXP Hòa Thành:

Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2019- 2024 

Cập nhật ngày: 21/07/2019 - 10:28

BTNO - Trong hai ngày 18-19.7, tại Hội trường đoàn thể huyện Hòa Thành đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) huyện Hòa Thành lần thứ II, nhiệm kỳ 2019- 2024.

Đến dự có ông Nguyễn Văn Lợi- Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo huyện Hòa Thành và 120 hội viên Hội Cựu TNXP tiêu biểu trong huyện.

Hiện nay, Hội Cựu TNXP huyện Hòa Thành có 308 thành viên với 17 chi hội. Trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Hội Cựu TNXP Hòa Thành đã tích cực trong công tác giải quyết chế độ, chính sách cho cựu TNXP. Đến nay, tất cả TNXP trong huyện đều đủ điều kiện hưởng chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước.

Ông Nguyễn Văn Lợi- Chủ tịch Hội Cựu TNXP Tây Ninh (trái) tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong nhiệm kỳ, có 152 hội viên được Trung ương Đoàn TNCS HCM cấp kỷ niệm chương TNXP và 57 cán bộ, hội viên được Trung ương Hội cấp Huy hiệu cựu TNXP làm theo lời Bác.

Huyện hội vận động đồng đội và mạnh thường quân đóng góp hàng trăm phần quà, tặng gia đình chính sách và hội viên khó khăn trong những dịp lễ, tết với số tiền hơn 120 triệu đồng; xây mới và sửa chữa 8 căn nhà đồng đội trị giá gần 200 triệu đồng; vận động CLB Nữ từ thiện tỉnh Tây Ninh tặng một con bò cái trị giá 20 triệu đồng cho hội viên nghèo ở xã Trường Đông.

Hưởng ứng phong trào “Vì nghĩa tình đồng đội” do Trung ương Hội phát động, từ năm 2017, Huyện hội Hòa Thành vận động cán bộ, hội viên đóng góp xây dụng Quỹ góp vốn xoay vòng được hơn 35,8 triệu đồng, đã cho hội viên vay không tính lãi 27 triệu đồng; đóng góp Quỹ nghĩa tình đồng đội hơn 51 triệu đồng.

Ban chấp hành Hội Cựu TNXP Hoà Thành nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.

Hội còn thường xuyên tham gia phối hợp với ban, ngành, đoàn thể trong tổ chức các hoạt động tại địa phương, như viếng nghĩa trang liệt sĩ, xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, tham gia chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tham gia ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm...

Hội còn kết hợp với Huyện đoàn Hòa Thành và Hội Chữ thập đỏ địa phương khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 57 hội viên ốm đau, bệnh tật; tặng 3 xe lăn cho 3 hội viên tại xã Hiệp Tân bị tai biến không đi lại được.

Ông Trần Phước Đức tái đắc cử Chủ tịch Hội.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Phong- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hòa Thành thay mặt lãnh đạo huyện chúc mừng thành tích Hội Cựu TNXP huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị, trong nhiệm kỳ mới Hội Cựu TNXP huyện cần tiếp tục điều tra, khảo sát, tập hợp đầy đủ số lượng cựu TNXP còn ở ngoài tổ chức Hội; đẩy mạnh hơn nữa công tác nghĩa tình đồng đội; phối hợp chặt chẽ với Mặt trận, chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể tìm hiểu những chủ trương của Đảng và chính sách Nhà nước trong việc thực hiện chế độ đối với những người có công… 

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới với 13 thành viên; ông Trần Phước Đức tái đắc cử Chủ tịch Hội cựu TNXP Hòa Thành nhiệm kỳ 2019- 2024.

Nhân dịp này, Đại hội tặng thẻ bảo hiểm cho 4 cựu TNXP; Hội cựu TNXP Việt Nam tặng Huy hiệu Cựu TNXP làm theo lời Bác cho 13 cá nhân; Hội Cựu TNXP tỉnh tặng giấy khen và tiền thưởng cho 3 tập thể, 4 cá nhân; UBND huyện tặng giấy khen và tiền thưởng cho 4 tập thể, 10 cá nhân.

Đại Dương


  • Kết quả SXMB nhanh nhất