Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng bộ Thị trấn Châu Thành:

Đại hội đại biểu lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2025 

Cập nhật ngày: 23/05/2020 - 12:23

BTNO - Trong 2 ngày 21-22.5.2020, Đảng bộ Thị trấn Châu Thành tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự đại hội có ông Đặng Thanh Hải-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành.

Ông Đặng Thanh Hải-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành tặng hoa chúc mừng đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Châu Thành đã tập trung phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng thị trấn ngày càng khởi sắc, kinh tế tăng trưởng ổn định theo từng năm.

Nền kinh tế phát triển khá toàn diện, 12/12 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyềt đề ra, 5 năm liền đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn luôn đạt và vượt chỉ tiêu, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2015-2020 đạt gần 7 tỷ đồng, tốc độ tăng thu bình quân hàng năm đạt 10%

Bên cạnh công tác tiểu thủ công nghiệp–thương mai dịch vụ, thị trấn Châu Thành còn tập trung huy động mọi nguồn lực để thực hiện quy hoạch và xây dựng cơ bản, hệ thống giao thông được bê tông hóa gần 100%.

Các đại biểu biểu quyết.

Về công tác xây dựng đảng, Đảng bộ thị trấn Châu Thành  hiện có 257 đảng viên, sinh hoạt ở 10 chi bộ. Thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, quy định của Trung ương gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hầu hết cán bộ, đảng viên đều nâng cao ý thức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Công tác kết nạp đảng viên mới hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao, trong nhiệm kỳ qua đã phát triển 31 đảng viên mới, đạt 124% .

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Đặng Thanh Hải-Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Thị trấn Châu Thành đạt được trong nhiệm kỳ qua đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại cần khắc phục.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa mới.

Trong nhiệm kỳ tới, ông Đặng Thanh Hải yêu cầu  Đảng bộ Thị trấn Châu Thành cần tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo. “Là địa bàn có nhiều lợi thế phát triển mô hình sản xuất rau xanh các loại nên cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác tốt tiềm năng lợi thế, tranh thủ các dự án nông nghiệp công nghệ cao về địa bàn để xây dựng một vài sản phẩm mang thương hiệu của Thị trấn Châu Thành…”– ông Hải lưu ý thêm.

Ban chấp hành khóa mới ra mắt.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 14 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Châu Thành. Bà Nguyễn Thị Chi-Bí thư Thị trấn tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy Thị trấn Châu Thành nhiệm kỳ 2020-2025.

Thiện Nhân