Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Cựu chiến binh huyện Tân Châu:

Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 

Cập nhật ngày: 10/06/2022 - 18:43

BTNO - Ngày 10.6, Hội Cựu chiến binh huyện Tân Châu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027, bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 17 uỷ viên; bầu 33 đại biểu dự Đại hội cấp trên, trong đó có 2 đại biểu dự khuyết. Ông Lê Xuân Cúc được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội, nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Ngô Ngọc Khôi– Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đến dự Đại hội có ông Ngô Ngọc Khôi– Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Tây Ninh; ông Nguyễn Văn Cường- Bí thư Huyện uỷ; bà Nguyễn Thị Thành- Chủ tịch UBND huyện và 150 đại biểu đại diện cho hơn 2.300 hội viên trong toàn huyện.

Nhiệm kỳ qua, hội viên Hội Cựu chiến binh huyện Tân Châu luôn đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hội tiếp tục duy trì 44 tổ tiết kiệm và vay vốn, kết hợp với nguồn vốn giải quyết việc làm của Trung ương Hội, tạo điều kiện cho cựu chiến binh phát triển sản xuất, với tổng dư nợ đến nay trên 67 tỷ đồng; Phối hợp vận động xây mới và sửa chữa 98 căn nhà cho hội viên khó khăn, tổng trị giá trên 4 tỷ đồng.

Ban Chấp hành mới ra mắt trước Đại hội.

Trong công tác xây dựng tổ chức Hội, toàn nhiệm kỳ, Hội đã kết nạp được 401 hội viên mới, nâng tổng số hội viên trên toàn huyện lên 2.324 người.

Dịp này, UBND huyện và Hội Cựu chiến binh huyện khen thưởng cho 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhiệm kỳ 2017-2022.

Chí Thành