Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại hội Đảng bộ Công an Thành phố Tây Ninh lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025 

Cập nhật ngày: 20/05/2020 - 19:23

BTNO - Trong 2 ngày 19 và 20.5, Đảng bộ Công an Thành phố Tây Ninh tổ chức Đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại tá Nguyễn Văn Trãi–Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh (bên phải) tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Dự đại hội có Đại tá Nguyễn Văn Trãi-Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Trần Văn Luận–Phó Giám đốc Công an tỉnh; bà Nguyễn Thị Hồng Loan–Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; ông Phạm Trung Chánh–Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố, đại diện các Ban Đảng của Thành ủy và 158/158 đảng viên của Đảng bộ Công an Thành phố Tây Ninh.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và toàn thể lực lượng Công an Thành phố đoàn kết thống nhất, nỗ lực vượt qua những khó khăn, đạt thành tích toàn diện trong các mặt công tác, hoàn thành Nghị quyết đề ra.

Ông Phạm Trung Chánh–Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Tây Ninh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đảng bộ Công an Thành phố đã tích cực tham mưu Thành ủy, UBND Thành phố chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết trên lĩnh vực an ninh chính trị; chủ động dự báo tình hình, tham mưu đề xuất giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu về công tác phòng ngừa, điều tra khám phá các loại tội phạm đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Thành phố lần thứ VI đề ra. 

Các đại biểu biểu quyết.

Lập và tổ chức triệt phá nhiều chuyên án về hình sự, ma túy, các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội; tổ chức ra quân các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự vào dịp lễ, tết, các sự kiện quan trọng của đất nước, …

Qua đó tình hình tội phạm được kéo giảm, tỷ lệ điều tra làm rõ các vụ, việc đạt hơn 87%; tai nạn giao thông được kiềm chế, kéo giảm; tỷ lệ xử lý tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị hàng năm đều đạt hơn 93%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết.

Ban chấp hành chụp hình lưu niệm với đại biểu.

Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chuyển biến tích cực, nhiều mô hình, phong trào đạt hiệu quả; qua đó có 109 tập thể, 382 cá nhân đạt thành tích được Bộ Công an, UBND các cấp và Ban Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, khen thưởng.

Đảng bộ nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có hơn 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; phát triển 32 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu giao. Đồng thời, có 83 tập thể, 217 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương, khen thưởng.

Bên cạnh đó, Đảng bộ cũng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ hoạt động hiệu quả, hàng năm đều đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, với nhiều phong trào sôi nổi và thiết thực.

Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí. Thượng tá Phan Văn Triều được bầu làm Bí thư Đảng ủy.

Quế Hương