Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Gò Dầu nhiệm kỳ 2020-2025 

Cập nhật ngày: 23/05/2020 - 12:21

BTNO - Trong 2 ngày 21-22.5.2020, Đảng bộ Quân sự huyện Gò Dầu tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự có Trung tá Nguyễn Thành Tâm-Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; ông Lê Thành Công-Bí thư Huyện ủy Gò Dầu.

Ông Lê Thành Công- Bí thư Huyện ủy Gò Dầu tặng hoa chúc mừng đại hội.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ quân sự huyện, những năm qua lực lượng vũ trang huyện Gò Dầu luôn được chú trọng xây dựng vững mạnh toàn diện. Công tác huấn luyện, xây dựng nề nếp chính quy, rèn luyện kỹ luật được nâng cao, sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xảy ra.

Đặc biệt, Đảng bộ quân sự huyện luôn đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua cống hiến tài năng làm xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, nhờ vậy góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương. Hàng năm Đảng bộ có 100% tổ chức đảng hoàn thành tốt tốt nhiệm vụ.

Ông Lê Thành Công- Bí thư Huyện ủy Gò Dầu bỏ lá phiếu đầu tiên bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện.

Nhiệm kỳ qua Đảng bộ Quân sự huyện Gò Dầu đã lãnh đạo xây dựng lực lượng dự bị động viên, sẵn sàng động viên tăng cường sức mạnh cho lực lượng thường trực, sắp xếp 7/7 đầu mối đơn vị đạt 100%.

Tỷ lệ đảng viên chiếm 8,24%, qua đó tổ chức huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẳn sàng động viên đạt 99%.

Đảng bộ còn lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác chính sách hậu phương quân đội, như giải quyết các chế độ chính sách cho gần 3.900 đối tượng với số tiền hơn 8,16 tỷ đồng, xây tặng 4 căn nhà tình nghĩa trị giá 280 triệu đồng. 

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Huyện ủy Gò Dầu Lê Thành Công đã biểu dương những thành tích mà Đảng bộ đạt được trong nhiệm kỳ qua và đề nghị Đảng bộ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện.

Song song đó, đoàn kết nội bộ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tốt công tác tăng gia sản xuất, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho các lực lương; phòng chống có hiệu quả chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù dịch.  

Ban Chấp hành khóa mới và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt.

Đại hội Đảng bộ quân sự huyện Gò Dầu đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 3 đồng chí, Trung tá Nguyễn Thanh An được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên.

Lý Tài