Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại hội Đảng bộ xã Thanh Phước Gò Dầu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 

Cập nhật ngày: 10/06/2020 - 11:26

BTNO - Trong hai ngày 8-9.6, Đảng bộ xã Thanh Phước Gò Dầu tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; huy động các nguồn lực để xây dựng xã nhà phát triển kinh tế bền vững; đảm bảo quốc phòng an ninh”.

Đến dự có bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, ông Nguyễn Văn Nhu, Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu cùng 160 đảng viên đang sinh hoạt tại 15 chi bộ trực thuộc.

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Nguyễn Thị Thanh Nhàn tặng hoa chúc mừng đại hội.

Qua 5 năm (2015-2020) thực hiện nghị quyết Đại hội, tình hình kinh tế của xã tiếp tục phát triển ổn định và có bước tăng trưởng, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên.

Bên cạnh đó, hộ nghèo được kéo giảm, sản xuất nông nghiệp hàng năm có mức tăng trưởng khá, cơ cấu cây trồng từng bước được chuyển đổi và bố trí phù hợp với điều kiện đất đai, với tổng diện tích gieo trồng hàng năm là 3.690 ha đạt 100% so Nghị quyết.

 Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 108%, tăng thu nhập hàng năm gần 15%. Thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đã được tỉnh công nhận xã đạt nông thôn mới vào năm 2017.

Tình hình an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định, công tác quân sự đi vào nề nếp. Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội, hội quần chúng được củng cố vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường, phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” mang lại hiệu quả thiết thực.

Bên cạnh đó, Đảng ủy còn tổ chức quán triệt thực hiện trong toàn Đảng bộ về Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh việc  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định của Đảng.

Công tác phát triển đảng viên mới được 36/30 đồng chí đạt 120% so nghị quyết đề ra. Hàng năm, Đảng ủy đăng ký Đảng bộ trong sạch vững mạnh và được cấp trên công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (riêng năm 2019 hoàn thành nhiệm vụ.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành mới gồm 15 đồng chí và Bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ huyện Gò Dầu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 23 đ/c chính thức, 02 đ/c dự khuyết. Ông Lê Văn Dân tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Đàng ủy xã Thanh Phước, nhiệm kỳ 2020-2025.

Công Kha