BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại hội điểm MTTQ Việt Nam xã Tân Hà, nhiệm kỳ 2024 – 2029 

Cập nhật ngày: 19/03/2024 - 19:19

BTNO - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam xã Tân Hà vừa tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024–2029. Đây là đơn vị được chọn làm điểm để rút kinh nghiệm cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tân Châu.

Ông Nguyễn Văn Vy – Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Nhiệm kỳ 2019–2024, UBMTTQ xã Tân Hà tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc; hệ thống MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân luôn tin tưởng, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do địa phương phát động.

Hằng năm, toàn xã có 100% hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hoá, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tỷ lệ xét đạt từ 85% trở lên; 5/5 ấp giữ vững ấp văn hoá.

Bên cạnh đó, MTTQ xã còn quan tâm chăm lo đời sống, an sinh xã hội cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Các tổ chức thành viên vận động quỹ “Vì người nghèo” được trên 300 triệu đồng, đã phối hợp tổ chức xây mới 12 căn nhà đại đoàn kết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức trao gần 4.000 phần quà cho người nghèo; đặc biệt, trong đợt dịch Covid – 19 bùng phát, MTTQ xã phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền, vận động được trên 1.000 suất quà hỗ trợ người dân.

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ xã còn triển khai và vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Biểu quyết cử đại biểu tham gia UBMTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024-2029.

MTTQ xã triển khai thực hiện mô hình "Vai trò của Mặt trận trong việc vận động Nhân dân tham gia cứng hóa đường giao thông nông thôn" đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, như: vận động Nhân dân ủng hộ 1,7 tỷ đồng, hiến trên 10.000m2 đất, 200 cây cao su để nâng cấp, sữa chữa 41 tuyến đường giao thông nông thôn; lắp đặt hơn 100 bóng đèn trên 12 tuyến đường chính, trị giá 150 triệu đồng.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, đại hội thống nhất hiệp thương, cử 31 vị tham gia UBMTTQ Việt Nam xã Tân Hà lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024-2029; cử 10 vị tham gia đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Tân Châu nhiệm kỳ 2024-2029.

Các uỷ viên UBMTTQ Việt Nam xã Tân Hà ra mắt đại hội.

Tại phiên họp thứ nhất, UBMTTQ xã Tân Hà hiệp thương cử 3 vị tham gia Ban Thường trực. Bà Nguyễn Thị Bích Loan tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBMTTQ xã Tân Hà, nhiệm kỳ 2024-2029.

 Dịp này, ông Nguyễn Văn Vy – Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh và UBMTTQ Việt Nam tỉnh cho 2 tập thể; UBND xã Tân Hà khen thưởng 3 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024.

Chí Thành