BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại hội Giáo hội Phật giáo huyện Dương Minh Châu nhiệm kỳ 2021-2026 

Cập nhật ngày: 18/04/2021 - 18:08

BTNO - Ngày 17.4, tại chùa Linh Nghĩa, xã Suối Đá, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Dương Minh Châu khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo huyện lần thứ VII nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Văn Trung- Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đến dự có ông Nguyễn Văn Trung- Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hòa Thượng Thích Niệm Thới- Ủy viên Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, đại diện Ban Tôn giáo tỉnh, UB MTTQ Việt Nam huyện và các ban, ngành huyện. 

Trong nhiệm kỳ qua. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Dương Minh Châu hoạt đông phật sự đạt nhiều thành tựu. Toàn huyện đã có 5 cơ sở thờ tự đã bổ nhiện trụ trì, 2 cơ sở đang hoàn chỉnh thủ tục, tổng số tăng ni thường trú trong địa bàn huyện là 44 người.

Ông Đinh Quốc Huy- Phó Chủ tịch UB. MTTQ Việt Nam huyện Dương Minh Châu đánh giá cao các hoạt động phật sự của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện, hướng dẫn các tăng, ni, phật tử thực hiện Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hòa Thượng Thích Niệm Thới- Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Dương Minh Châu nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện cùng tăng, ni, phật tử thực hiện nhiều việc tốt đạo lợi đời. Các hoạt động từ thiện nhân đạo với tổng trị giá hơn 7 tỷ đồng, góp phần nâng cao đời sống dân nghèo, giúp cho những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Đại hội phát nguyện thực hiện tốt phương châm nhiệm kỳ mới “Đạo Pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Đại hội bầu Ban trị sự nhiệm kỳ mới với 9 thành viên. Đại Đức Thích Nghiêm Đạo- Trụ trì chùa Linh Nghĩa làm Trưởng Ban.

Mai Hưng Long