BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại hội Liên đoàn Lân Sư Rồng tỉnh Tây Ninh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Cập nhật ngày: 26/11/2020 - 22:33

BTNO - Sáng 26.11, Liên đoàn Lân Sư Rồng tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự có ông Nguyễn Nam Giang- Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Hữu Ngân- Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Liên đoàn Lân Sư Rồng tỉnh hiện có 11 đội với 249 hội viên. Trong nhiệm 2017 - 2020, các đội lân sư rồng thực hiện tốt công tác biểu diễn, phục vụ nhân dân vào các ngày lễ, tết thông qua các hội thi, giao lưu tại Trung tâm Văn hoá Nghệ Thuật Tây Ninh, tham gia biểu diễn từ thiện, cúng Đình, cúng Dinh... Ngoài ra, Liên đoàn còn phối hợp Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tổ chức giải Cúp Liên đoàn năm 2019. 

Lãnh đạo Sở VH, TT&DL và Sở Nội vụ tặng hoa chúc mừng BCH mới ra mắt tại đại hội.

Đặc biệt, với sự nhiệt tình, đam mê nghệ thuật, hăng say tập luyện của các hội viên góp phần đem lại thành công cho Liên đoàn khi tham gia tại các hội thi, liên hoan, giải quốc gia và các giải ngoài tỉnh, tiêu biểu như: giải Tư Giải giao lưu Lân Sư Rồng Cần Thơ mở rộng năm 2019, Huy chương đồng môn leo cột cá nhân và Huy chương đồng môn múa rồng tại giải Lân Sư Rồng Toàn quốc lần thứ VII năm 2020.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Liên đoàn phấn đấu kết nạp 250 hội viên; phối hợp tổ chức 5 giải thi đấu; phấn đấu đạt 1 Huy Chương vàng, 1 Huy Chương bạc, 5 Huy chương đồng tại giải toàn quốc...

Tại Đại hội, các đại biểu góp ý văn kiện Đại hội, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành, Ban kiểm tra Liên đoàn. Đồng thời, thống nhất ý kiến sửa đổi Điều lệ Đại hội nhiệm kỳ từ 4 năm lên thành 5 năm. Đại hội đã hiệp thương chọn cử 11 người vào Ban Chấp hành Liên đoàn Lân Sư Rồng tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Nguyễn A Lin (Đội Lân Sư Rồng Đoàn Lâm Vũ) được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch.

K.K