Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng bộ Phòng Kỹ thuật:

Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 

Cập nhật ngày: 12/05/2020 - 14:43

BTNO - Trong 2 ngày 11-12.5, Đảng bộ Phòng Kỹ thuật-Bộ CHQS tỉnh tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020–2025. Đại tá Nguyễn Thanh Hùng–Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại tá Nguyễn Thanh Hùng (bên phải) tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Đại hội đánh giá, trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Phòng Kỹ thuật đã phát huy trí tuệ của tập thể, tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác kỹ thuật; bảo đảm kịp thời vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Bên cạnh đó, Đảng bộ đã quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên; lãnh đạo đơn vị bảo vệ an toàn vành đai các kho đạn dược, bảo đảm tuyệt đối an toàn kho, xưởng, an toàn giao thông.

Chi đoàn tặng hoa chúc mừng đại hội.

Đầu tư mua sắm công cụ hỗ trợ cho lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh; bổ sung trang thiết bị trạm, xưởng, phòng cháy chữa cháy; sửa chữa nâng cấp cơ sở kỹ thuật, xây dựng nhà kho, mua sắm xe ô tô … với tổng kinh phí trên 36,5 tỷ đồng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đảng bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 15% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan kỹ thuật liên tiếp 5 năm liền được Quân khu 7, Bộ CHQS tỉnh khen thưởng.

Đảng ủy Phòng Kỹ thuật lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác chính sách hậu phương quân đội. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, cán bộ hưu trí, cán bộ chính sách nhân các dịp lễ, tết, số tiền trên 200 triệu đồng, xây dựng 1 căn nhà đồng đội cho cán bộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 5 đồng chí và 11 đại biểu (1 đại biểu dự khuyết) đi dự Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thiếu tá Huỳnh Trung Hậu – Phó Chủ nhiệm kỹ thuật và thiếu tá Hà Thanh Thảo – Chủ nhiệm kỹ thuật tiếp tục được bầu chức danh bí thư, phó bí thư với số phiếu tín nhiệm 100%.

Lê Quang