BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh 

Cập nhật ngày: 01/11/2018 - 14:15

BTNO - Mới đây, tại Trung đoàn Bộ binh 174, Đảng ủy, Bộ CHQS Tây Ninh long trọng tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2013 – 2018.

Phó đô đốc Trần Hoài Trung – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Tham dự Đại hội có trung tướng Trần Hoài Trung- Chính ủy Quân khu 7; ông Nguyễn Minh Tân – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; các mẹ VNAH, anh hùng LLVT nhân dân; thủ trưởng các cơ quan Quân khu, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy BĐBP, Sư đoàn bộ binh 5 cùng 36 điển hình tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng toàn lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh 5 năm qua.

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua quyết thắng 5 năm (2013 – 2018), đại tá Nguyễn Văn Đẹp- Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định, công tác thi đua – khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của LLVT tỉnh đã được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ. Phong trào diễn ra sôi nổi, rộng khắp, liên tục, gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước của toàn tỉnh, là động lực to lớn, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT.

Đoàn Chủ tịch tặng hoa mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng LLVT nhân dân.

Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến với nét đặc trưng trên các lĩnh vực, các mặt công tác của đơn vị, mỗi cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, công nhân viên quốc phòng, người lao động đều thể hiện tinh thần quyết tâm phấn đấu, cống hiến nhiều nhất cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại đại hội lần này, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những thành tích xuất sắc của 1.869 lượt tập thể, 2.950 lượt cá nhân của LLVT tỉnh Tây Ninh được tặng danh hiệu thi đua, bằng khen, giấy khen của các cấp. Đây là những bông hoa đẹp làm rực rỡ thêm “vườn hoa thi đua quyết thắng” của LLVT Tây Ninh trong thời đại mới.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Hơn 10 tham luận được Ban tổ chức lựa chọn báo cáo trực tiếp tại đại hội không chỉ nêu bật những kết quả mà mỗi tập thể, cá nhân đạt được trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, mà còn trao đổi những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực; đồng thời biểu thị ý chí quyết tâm, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đoàn kết, đồng lòng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh, đại tá Hoàng Xuân Cường – Chính ủy Bộ CHQS tỉnh gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 7, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cơ quan Quân khu, các sở, ban ngành của tỉnh và nhân dân trong tỉnh đã đùm bọc, chia sẻ, giúp đỡ LLVT tỉnh vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian qua.

Đại tá Nguyễn Văn Đẹp- Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức, người lao động trong LLVT tỉnh tiếp tục phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp Bộ đội cụ Hồ, ra sức thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, học tập, rèn luyện, công tác tốt, góp phần xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng LLVT Tỉnh giai đoạn 2013 – 2018.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 6 tập thể và 6 cá nhân, Bộ CHQS khen thưởng 12 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng 5 năm qua.

Vào tối 30.10, Bộ CHQS đã tổ chức giao lưu điển hình tiên tiến với chủ đề “Vì nhân dân quên mình”, với sự hiện diện của 36 tập thể, cá nhân đại diện cho hàng trăm tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu của LLVT tỉnh; tổ chức chương trình dạ hội với các tiết mục dàn dựng công phu, đặc sắc, cổ vũ tinh thần thi đua, lập nhiều thành tích, góp phần thiết thực vào phong trào thi đua của LLVT tỉnh trong những năm tiếp theo.

Quang Huy