BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại lễ Vía Đức Chí Tôn của đạo Cao Đài 

Cập nhật ngày: 05/02/2017 - 08:40

BTNO - Tối 4.2, tại nội ô Tòa Thánh (Thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành), Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh tổ chức trọng thể Đại lễ Vía Đức Chí Tôn năm Đinh Dậu 2017, nhằm thể hiện tấm lòng của đồng đạo đối với Đức Đại từ phụ và Đức Đại từ mẫu thiêng liêng, cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân tặng hoa chúc mừng Đại lễ.

Đến dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ. Phía lãnh đạo tỉnh Tây Ninh có các ông Nguyễn Minh Tân- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Dương Văn Thắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các ban, ngành, đoàn thể tỉnh và huyện Hòa Thành.

Buổi lễ còn tiếp đón gần 100.000 chức sắc, chức việc đạo Cao Đài cùng người dân từ khắp nơi trong nước về tham dự.

Ngài Đầu sư Thượng Tám Thanh- Chưởng quản Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh cho biết, hàng năm đạo Cao Đài có 2 ngày lễ lớn là Lễ Vía Đức Chí Tôn vào ngày mùng 8 tháng Giêng âm lịch và Hội yến Diêu Trì Cung vào ngày rằm tháng 8 âm lịch, nhằm thể hiện tấm lòng hiếu hạnh của con cái đối với Đức Đại Từ Phụ và Đức Đại Từ Mẫu thiêng liêng.

Trong những đại lễ sẽ diễn ra các hoạt động triển lãm mô hình văn hóa, lịch sử; dâng mâm ngũ quả lên Đức Đại Từ Phụ và Đức Đại Từ Mẫu, cúng đàn... với kỳ vọng sẽ gợi được trong lòng anh em đồng đạo và khách tham quan những hình ảnh tốt đẹp, khích lệ tinh thần hướng về đạo đức chân, thiện, mỹ, là động cơ thúc đẩy hành vi nhân nghĩa, góp phần xây dựng đất nước thanh bình, để mọi người, mọi nhà chung hưởng cuộc sống an vui, ấm no, hòa bình, hạnh phúc.

Múa Long Mã, Tứ Linh trước Đền Thánh.

Đầu sư Thượng Tám Thanh cũng cám ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các cấp chính quyền địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp tôn giáo Cao Đài hoạt động, phát triển cơ sở thờ tự. Theo Đầu sư, đến nay đã có 39 tỉnh, thành trong cả nước có trên 400 họ đạo Cao Đài với gần 3 triệu tín đồ theo đạo, đồng hành cùng đất nước, tham gia lao động sản xuất, hoạt động từ thiện.

Buổi lễ cũng diễn ra màn múa Long Mã, Tứ Linh (Rồng nhang, Ngọc Kỳ Lân, Qui, Phụng) trước Đền Thánh để khách thập phương chiêm ngưỡng.

Lê Đức Hoảnh