Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại uý Nguyễn Tuấn Lực: Dùng tình người để cảm hoá lầm lỗi 

Cập nhật ngày: 09/10/2021 - 22:06

BTNO - “Là cán bộ quản giáo, chúng tôi luôn giáo dục, hướng dẫn, động viên, tạo cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân an tâm tư tưởng, chấp hành tốt nội quy cơ sở giam giữ và thành khẩn khai báo với cơ quan điều tra”. Đó là chia sẻ của Đại uý Nguyễn Tuấn Lực– cán bộ Đội Quản giáo thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh.

Đại úy Nguyễn Tuấn Lực.

Tốt nghiệp Đại học Cảnh sát Nhân dân, chuyên ngành quản lý cải tạo phạm nhân, năm 2011, Đại uý Nguyễn Tuấn Lực nhận công tác tại Trại tạm giam Công an tỉnh. Là cán bộ trẻ, anh nhanh chóng bắt nhịp với công việc, không ngừng cố gắng học hỏi từ sách vở và các đồng nghiệp đi trước để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được cấp trên giao.

Được phân công phụ trách dãy buồng giam quản lý người bị tạm giữ, tạm giam trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử, Đại uý Lực thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt, nhắc nhở họ chấp hành tốt nội quy cơ sở giam giữ, phổ biến quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật, kịp thời răn đe, giáo dục những trường hợp có biểu hiện vi phạm, góp phần ổn định tình hình dãy buồng giam phụ trách, hạn chế gây mất trật tự…

 “Làm công tác quản lý, giáo dục người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, chỉ căn cứ vào quy định của pháp luật thôi chưa đủ, còn phải xuất phát từ cái tâm, cái tình của người quản giáo. Với công việc đặc thù này, chúng tôi phải rất linh hoạt trong xử lý tình huống, nhiều khi vừa phải nghiêm khắc, nhưng có những lúc phải trở thành chuyên gia tâm lý để động viên, chia sẻ với phạm nhân. Đôi khi những lời động viên đúng lúc, những lời hỏi thăm chân tình sẽ giúp họ an tâm tư tưởng, chấp hành tốt nội quy nơi giam giữ và hướng dẫn của cán bộ quản giáo” - Đại uý Lực nói.

Bên cạnh đó, anh cùng các cán bộ quản giáo khác tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao; giáo dục chính trị, pháp luật... để phạm nhân có nhận thức đúng, đầy đủ về kiến thức pháp luật, thấy rõ lỗi lầm và sự cần thiết phải tự rèn luyện, cải tạo, để nhận được chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, sớm được giảm án, chấp hành xong án phạt tù, trở về với gia đình, cộng đồng.

Đại úy Nguyễn Tuấn Lực (đứng thứ 2, từ phải sang) tặng quà cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn do Chi đoàn Trại tạm giam Công an tỉnh nhận đỡ đầu, giúp đỡ (ảnh chụp trước ngày 1.7.2021)

Là Bí thư Chi đoàn cơ sở Trại tạm giam, hằng năm, Đại uý Lực cùng tập thể đoàn viên thanh niên xung kích thực hiện tốt chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên ở đơn vị, các cuộc vận động do Đoàn cấp trên phát động, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia thăm, tặng quà các gia đình chính sách, học sinh nghèo hiếu học, hộ nghèo; giao lưu văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao... Chi đoàn Trại tạm giam nhiều năm liền được Đoàn Thanh niên Công an tỉnh công nhận là đơn vị vững mạnh.  

Với những nỗ lực, 3 năm liên tiếp 2018-2020, Đại uý Nguyễn Tuấn Lực đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2020, được Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng có thành tích trong 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thiên Di