Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Với phương châm “Mỗi ngày làm việc tốt vì dân”, Đại uý Vũ Mạnh Tuấn (sinh năm 1992)-cán bộ Công an xã Biên Giới, huyện Châu Thành luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chuyên môn và các hoạt động, phong trào.

Anh không ngừng nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu, nắm bắt tình hình địa phương, từ đó tham mưu cho chỉ huy Công an xã và chính quyền địa phương có phương án, kế hoạch để bảo đảm an ninh trật tự, mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.
Từ giảng đường đến xã vùng biên
Vũ Mạnh Tuấn là giảng viên tại Khoa Cảnh sát hình sự, trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II. Anh được tăng cường theo kế hoạch của Bộ Công an về điều động cán bộ công tác tại các đơn vị trực thuộc Bộ về công tác tại Công an xã biên giới trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. Tháng 11.2023, Đại uý Vũ Mạnh Tuấn được phân công về nhận công tác tại Công an xã Hoà Hội, huyện Châu Thành.
“Thời gian đầu khi mới về nhận công tác, tôi cũng gặp một số khó khăn như phải sống xa gia đình, môi trường làm việc hoàn toàn mới. Là một chiến sĩ Công an Nhân dân, bản thân tôi xác định dù khó khăn, thử thách đến đâu cũng phải quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”- Đại uý Tuấn chia sẻ.
Với chức danh cảnh sát viên trung cấp được phân công làm công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn xã Hoà Hội và thực hiện nhiệm vụ Cảnh sát khu vực quản lý địa bàn ấp, Đại uý Tuấn nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác chuyên môn, nắm địa bàn, quản lý đối tượng, nhờ đó địa bàn được giao quản lý không xảy ra phạm pháp hình sự. Ngoài thực hiện công việc được giao, anh còn được trưng dụng hỗ trợ đội nghiệp vụ đấu tranh, triệt xoá các điểm đánh bạc hoạt động trên địa bàn huyện Châu Thành.
Từ ngày 1.3.2025, anh được điều động về công tác tại Công an xã Biên Giới, huyện Châu Thành. Đại uý Mạnh Tuấn chia sẻ: “Dù ở bất cứ vị trí công tác nào, tôi luôn không ngừng tìm tòi, học hỏi kiến thức phục vụ công tác chuyên môn, nghiên cứu những giải pháp tối ưu để hoàn thành nhiệm vụ được giao ở mức cao nhất”.
Trước đây, khi ở vai trò giảng viên Khoa Cảnh sát hình sự, trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II, anh luôn phấn đấu không ngừng trong học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học đạt được nhiều thành tích như: Danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Bộ năm 2022; được công nhận giáo viên có bài dạy giỏi cấp Bộ năm học 2022-2023; đạt giải Ba Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Bộ; 3 năm liền đạt giải Nhất hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.
Ngoài ra, Đại uý Mạnh Tuấn còn được mời tham gia giảng dạy các lớp tập huấn giảng viên và nâng cao năng lực cho cán bộ thuộc Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ về công tác phòng, chống mua bán người trong khuôn khổ chương trình hợp tác quốc tế ASEAN - Australia tại Việt Nam.
Anh còn tích cực tham gia giảng dạy các khoá tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ phụ nữ cơ sở, cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em ở xã, phường thuộc các quận, huyện ở Thành phố Hồ Chí Minh về kỹ năng làm việc với trẻ em bị mua bán, xâm hại.
Thời điểm còn kiêm nhiệm chức vụ Phó Bí thư Đoàn Thanh niên trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II, Mạnh Tuấn luôn tích cực, đi đầu trong các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên, tham mưu tổ chức nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa thiết thực, gắn liền với nhiệm vụ công tác chính trị của đơn vị.
Anh còn tham gia báo cáo các chuyên đề về kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, hiệu quả; phòng tránh lừa đảo, rủi ro trên không gian mạng; nhận biết, phòng ngừa một số loại tội phạm cho nhiều đơn vị.
Đưa pháp luật vào cuộc sống Nhân dân
Theo Đại uý Vũ Mạnh Tuấn, anh luôn xem hoạt động tuyên truyền đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác phòng, chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thông qua công tác tuyên truyền, anh mong muốn truyền tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh trật tự, phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm để người dân có thể chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Trong quá trình công tác, anh không ngừng nghiên cứu, học hỏi, đổi mới các phương pháp tuyên truyền, vận dụng linh hoạt kỹ năng giảng dạy của mình, từ đó có cách tiếp cận phù hợp với từng nội dung, đối tượng để công tác này thật sự có chiều sâu, góp phần phổ biến kiến thức pháp luật cho Nhân dân, đoàn viên, thanh niên và học sinh trên địa bàn.
Năm 2024, anh trực tiếp tham mưu, xây dựng 13 kế hoạch tuyên truyền cho người dân xoay quanh việc phòng, chống một số loại tội phạm. Anh thiết kế và đăng tải 4 infographic, 2 video tuyên truyền về phòng, chống tội phạm ma tuý, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên trang Facebook, nhóm Zalo tuyên truyền của đơn vị.
Người Đại uý trẻ còn trực tiếp thực hiện 17 buổi tuyên truyền cho hơn 1.380 lượt người tham dự, từ đoàn viên, thanh niên, cán bộ đoàn, giáo viên, học sinh cho đến các chiến sĩ tại Trung đoàn 5, Sư đoàn 5.
Ngoài có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết trong hoạt động tuyên truyền, Đại uý Mạnh Tuấn còn tích cực tham gia và đạt nhiều thành tích tại các cuộc thi tuyên truyền viên giỏi do các ngành trong huyện, tỉnh tổ chức như: đạt giải Nhất cuộc thi sáng tác video tuyên truyền tình huống phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng năm 2024 do Tỉnh đoàn tổ chức; giải Nhất hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi về pháp luật năm 2024 do Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức…
Học Bác để ngày càng tốt hơn
Là một đảng viên, Đại uý Vũ Mạnh Tuấn luôn tu dưỡng, rèn luyện, học tập thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” bằng những việc làm cụ thể trong công tác và đời sống thường ngày.
Đại uý Tuấn chia sẻ: “Để thực hiện tốt việc học tập và làm theo lời Bác cũng như phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tôi luôn rèn luyện cho mình lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng. Học theo Bác trước hết là học ở tinh thần tận tuỵ, trách nhiệm với công việc, sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn, thử thách.
Bản thân không ngừng tìm tòi, học hỏi kiến thức liên quan đến công tác chuyên môn, nghiên cứu và cụ thể hoá các văn bản để tham mưu cho chỉ huy; tận tuỵ với công việc theo phương châm “Làm hết việc chứ không hết giờ”. Đối với Nhân dân tôi luôn gần gũi, chủ động lắng nghe và giải quyết những vấn đề bức thiết của người dân; đối với đồng chí đồng đội luôn thân ái, giúp đỡ nhau cùng phát triển; thẳng thắn góp ý trên tinh thần xây dựng, không vị nể, né tránh”.
Quá trình công tác, anh tích cực nghiên cứu, thực hiện các nhiệm vụ khoa học phục vụ công tác chuyên môn. Năm 2022, anh là chủ nhiệm 1 đề tài cấp cơ sở; đồng tác giả 2 sách chuyên khảo về công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an Nhân dân. Năm 2024, Tuấn tham gia 1 đề tài cấp Bộ về công tác nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phía Nam.
Đại uý Nguyễn Thế Ngời- Phó trưởng Công an xã Biên Giới cho biết: “Đại uý Tuấn dù mới được Ban Giám đốc phân công về công tác tại xã Biên Giới, phụ trách công tác trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm nhưng đã phát huy sức trẻ, bản lĩnh người chiến sĩ Công an Nhân dân vì Nhân dân phục vụ. Anh nhanh chóng bám địa bàn, thường xuyên gặp gỡ người dân để nắm bắt thông tin, trao đổi gặp gỡ, tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để Nhân dân cảnh giác, đồng thời năng nổ, nhiệt huyết tham gia các phong trào”.
Đại uý Vũ Mạnh Tuấn là tấm gương sáng trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần đổi mới, sáng tạo bằng những việc làm bình dị, thiết thực, có sức lan toả mạnh mẽ, truyền cảm hứng và thôi thúc cán bộ, chiến sĩ, tuổi trẻ Công an tiếp tục phấn đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, ngành và Nhân dân giao cho. Trong tương lai, người Đại uý trẻ vẫn tiếp tục nỗ lực cống hiến tài năng, trí tuệ, góp phần xây dựng, tô thắm hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
Đại uý Vũ Mạnh Tuấn được Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam tặng Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba; Trung ương Đoàn tặng 8 bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, các chiến dịch tình nguyện hè. Bộ trưởng Bộ Công an tặng 1 bằng khen đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp Bộ. Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Bộ Công an chứng nhận là thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn lực lượng Công an nhân dân, giai đoạn 2019-2023. Có 2 năm liền được tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Bộ. Năm 2024, Bộ trưởng Bộ Công an tặng 2 bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2022-2023, có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện Luật Căn cước trong Công an Nhân dân. Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh tặng 1 bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền; tuyên truyền thông tin đối ngoại; tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trước các vấn đề nổi cộm, bức xúc, Nhân dân quan tâm năm 2024. Đầu năm 2025, Mạnh Tuấn được Tỉnh đoàn Tây Ninh tuyên dương là một trong 95 gương đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú tiêu biểu. |
Phương Thảo - Hải Anh