HTML clipboard
Bộ Ngoại giao Nga cho biết,
chính phủ Syria vừa đồng ý tham dự hội nghị đàm phán về tương lai của đất nước
này do Mỹ và Nga đề xuất sau gần 3 năm nội chiến làm hơn 70.000 người thiệt
mạng, hàng triệu người rời bỏ quê hương đi lánh nạn.
Phát biểu trên truyền hình
hôm 24.5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga
Alexander
Lukashevich tuyên bố,
chính quyền Damascus đã “tán thành về nguyên tắc” về việc tham dự hội nghị đàm
phán hoà bình dự kiến diễn ra tại Geneva (Thuỵ Sĩ) trong vòng 2 tuần tới, “để
chính những người Syria tìm ra lộ trình chính trị,
hướng tới một giải pháp”.
Tuy nhiên, theo ông
Lukashevich,
hiện chưa ấn định được ngày chính thức vì cho đến giờ “vẫn chưa xác định được rõ
ràng ai sẽ đại diện cho phe đối lập và họ sẽ có quyền gì tại hội nghị này”. Mặt
khác, phe đối lập cực lực phản đối sự tham dự của đại diện chính quyền Tổng
thống
Bashar al-Assad cho
dù đây là hội nghị thảo luận về tương lai Syria.
![Damacus đồng ý đàm phán hoà bình](http://www.baotayninh.vn/resources/newsimg/092012/052013/24/16_syria.jpg) |
Quân đội
chính phủ Syria
đạt
được bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống
phiến quân
tại thị
trấn
Qusayr.
Ảnh: PressTV |
Trong khi đó tại
Istanbul,
Thổ Nhĩ Kỳ, các vị chính khách lưu vong thuộc cái gọi là
"Liên minh Dân tộc Syria
đối lập" đang thảo luận để đưa ra quyết định về thành phần cũng như quan điểm
chính thức khi tham dự hội nghị. Vấn đề chính là ở chỗ, phe đối lập đang trong
tình trạng “rắn mất đầu”, khi ông
Moaz AlKhatib–
vị trưởng lão đầy uy tín của cộng đồng giáo sĩ Damascus từ chức hồi tháng 3 vừa
qua. Ngay cả Mỹ cũng rất đau đầu trong việc giải quyết sự chia rẽ sâu sắc trong
nội bộ Liên minh Dân tộc Syria. Washington liên tục gây áp lực yêu cầu Liên minh
này mở rộng, kết nạp thêm thành phần tự do, không dính líu gì đến các phe phái
Hồi giáo nhưng bất thành.
Các nhà phân tích cho rằng,
Mỹ và Nga sẽ gặp nhiều khó khăn khi tổ chức hội nghị vì phe đối lập Syria vẫn
giữ quan điểm là ông
Bashar al-Assad
phải ra đi. Ngược lại, chính ông
al-Assad
cũng nhấn mạnh, không có lý do gì buộc ông phải ra đi như một kẻ thua cuộc.
Tổng thống
al-Assad khẳng định quyết tâm duy trì cuộc chiến chống khủng bố cũng như nỗ lực
tìm ra một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng kéo dài suốt 26 tháng qua. Tuyên bố
trên được Tổng thống Assad đưa ra trong cuộc gặp với phái đoàn Tunisia sau khi
quân chính phủ Syria đạt được bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống
phiến quân,
đặc biệt là tại Qusayr - một thị trấn chiến lược nằm ở miền Trung có ý nghĩa
quan trọng đối với cả hai bên. Theo truyền
thông địa phương, các cuộc giao tranh hiện vẫn đang diễn ra ác liệt ở Tây Bắc
Qusayr, nơi quân chính phủ đang giành ưu thế trong ngày thứ 5 liên tiếp.
Theo đánh giá của tình báo
Mỹ CIA, nếu tổ chức bầu cử Tổng thống vào năm 2014, ông
al-Assad
có thể giành được 75% phiếu bầu, cộng với những chiến thắng gần đây của quân đội
chính phủ trên các mặt trận. Vì thế dù có đàm phán, nhưng chắc chắn giao
tranh vẫn không chấm dứt, không phe nào nhường phe nào.
Bên cạnh đó, các nhà phân
tích cũng nhận định, cuộc chiến có khả năng sẽ lan rộng ra khắp khu vực Trung
Đông khi phiến quân Quân đội Syria Tự do nã tên lửa
Grad
qua biên giới, nhằm vào các mục tiêu phong trào Hồi giáo
Hezbollah
ở Lebanon. Trong khi đó
Hezbollah
bắt đầu công khai ý định nhảy vào tham chiến tại Syria, hỗ trợ quân đội chính
phủ Tổng thống
Bashar al-Assad.
TRINH DƯƠNG
(Theo Reuters)