Văn hóa - Giải trí   Đất nước mến yêu

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Dân ca Ví, Giặm được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Cập nhật ngày: 29/11/2014 - 10:32

Là một trong 46 hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trong đợt này, Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là loại hình diễn xướng độc đáo, hình thành và lưu truyền tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Với ca từ có vần điệu, súc tích, truyền cảm, dễ thuộc, dễ nhớ, dễ hát và mang đậm bản sắc địa phương, Dân ca Ví, Giặm nay đã trở thành Di sản văn hóa phi vật thể thứ 9 của Việt Nam được UNESCO vinh danh.

Phát biểu ý kiến sau khi Dân ca Ví, Giặm được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ðặng Thị Bích Liên khẳng định, nhận thức rõ rằng từ nay Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh trở thành tài sản văn hóa của nhân loại, Việt Nam cam kết thực hiện chương trình hành động nhằm bảo tồn sức sống của Dân ca. Việt Nam có những chính sách vinh danh các nghệ nhân để trao truyền, thực hành, giáo dục thế hệ trẻ để di sản mãi trường tồn, xứng đáng là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Nguồn Báo Nhân Dân điện tử