Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng bộ Công an thị xã Hòa Thành tổ chức thành công đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 -2025 

Cập nhật ngày: 19/03/2020 - 16:09

BTNO - Trong 2 ngày 17-18.3, Đảng bộ Công an thị xã Hòa Thành tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Thị ủy Hòa Thành chọn tổ chức đại hội điểm, bầu trực tiếp Bí thư.

Đại tá Nguyễn Hiệp Sơn Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Đến dự đại hội có ông Đặng Văn Phải - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, ông Nguyễn Văn Trung-Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Đại tá Nguyễn Hiệp Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo thị xã Hòa Thành.

Trong 5 năm qua, Công an thị xã Hòa Thành đã lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đạt kết quả cao các nhiệm vụ chính trị, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn, chủ động tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, không để xảy ra tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động vi phạm pháp luật gây bức xúc trong nhân dân.

Trong nhiệm kỳ qua, đã triệt xóa 94 điểm/117 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy; tai nạn giao thông được kéo giảm trên cả ba mặt, số vụ xảy ra giảm 4,9%, số người chết giảm 31,81%, số người bị thương giảm 16,04%.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cũng trong 5 năm qua, Công an thị xã đã điều tra, xử lý 382 vụ phạm pháp hình sự, 684 đối tượng vi phạm pháp luật; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 80%; tiếp nhận và xác minh giải quyết 765 tin báo tố giác tội phạm, trong đó kiến nghị khởi tố 703 tin, đạt 91,90% vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Trong công tác xây dựng Đảng và kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng đã đạt được những kết quả quan trọng, nhất là việc triển khai đến toàn thể đảng viên thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng và 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”...

Trong 5 năm, Đảng bộ liên tục giữ vững danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”, 4 năm đạt “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ qua các năm bình quân đạt trên 95%. Trong nhiệm kỳ đã bồi dưỡng và kết nạp 34 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra 14 đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Trương Văn Hoàn-Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Hòa Thành ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Công an thị xã Hòa Thành gặt hái được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng thời, yêu cầu trong nhiệm kỳ mới, Đảng ủy Công an làm tốt vai trò tham mưu cho Ban thường vụ Thị ủy, UBND thị xã nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân, trọng tâm là công tác bảo vệ an toàn Đại hội Đảng các cấp trong thời gian tới.

Tại đại hội, 100% đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện Đại hội cấp trên, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đã Ban Chấp hành khóa mới gồm 14 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thị xã Hòa Thành khóa XII gồm 10 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết cùng 2 đại biểu đương nhiên.

Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Công an thị xạ Hòa Thành khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy, kết quả Thượng tá Nguyễn Thanh Dũng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an thị xã Hòa Thành nhiệm kỳ 2020-2025.

Võ Liêm