Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng bộ Phòng Chính trị đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 

Cập nhật ngày: 19/03/2020 - 16:09

BTNO - Trong 2 ngày 18-19.3, Đảng bộ Phòng Chính trị-Bộ CHQS tỉnh tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là đại hội được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh chọn là đơn vị tổ chức đại hội trước để rút kinh nghiệm cho các đảng bộ cơ sở trong LLVT tỉnh.

Đại tá Hoàng Xuân Cường (bên trái) - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Dự đại hội có Đại tá Hoàng Xuân Cường – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thành viên Ban chỉ đạo đại hội điểm tỉnh cùng 100% đảng viên trong đảng bộ.

Đại hội tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020 – 2025; tập trung quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI “Về chiến lược bảo vệ Tổ Quốc trong tình hình mới”.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Phòng Chính trị đã phát huy trí tuệ của tập thể, tích cực, chủ động đề xuất Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, thế trận lòng dân vững chắc trong khu vực phòng thủ.

Tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị trong LLVT tỉnh, giữ vững vai trò định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị làm cơ sở xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; hoàn thành các chỉ tiêu về công tác giáo dục chính trị cho các đối tượng; chỉ tiêu công tác xây dựng đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ hàng năm.

Đại tá Hoàng Xuân Cường–Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Nhiều năm liền Đảng bộ Phòng Chính trị đạt trong sạch vững mạnh, các ban luôn đạt tiêu chuẩn vững mạnh toàn diện và đạt tiêu chuẩn đơn vị “3 nhất”. Trong nhiệm kỳ kết nạp 266/200 đảng viên mới đạt 133% chỉ tiêu. Trong 5 năm có 1.869 tập thể, 2.950 cá nhân được các cấp tuyên dương, khen thưởng.

Đảng ủy Phòng Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác chính sách và chính sách hậu phương quân đội. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, cán bộ lão thành cách mạng nhân các dịp lễ, tết; trợ cấp khó khăn đột xuất cho người hưởng lương, chính sách đối với hạ sĩ quan – binh sĩ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân gia đình.

Đại hội đã bầu 5 ủy viên ban chấp hành đảng bộ và 15 đại biểu (trong đó 1 đại biểu dự khuyết) dự Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thượng tá Hồ Văn Trường – Phó Chủ nhiệm chính trị được bầu làm Bí thư Đảng ủy Phòng Chính trị.

Phát biểu rút kinh nghiệm tại đại hội, Đại tá Hoàng Xuân Cường–Chính ủy Bộ CHQS tỉnh biểu dương cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Phòng Chính trị đã quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn về đại hội đảng các cấp. Nội dung, chương trình, thời gian đại hội được thiết kế khá phù hợp và khoa học; ý kiến thảo luận có sự chuẩn bị chu đáo, bám sát gợi ý của đoàn chủ tịch, đi thẳng vào vấn đề trọng tâm, trình bày mạch lạc, một số ý kiến thể hiện trách nhiệm chính trị cao. Đại hội diễn ra đúng trình tự, nguyên tắc, quy định của Đảng.

Lê Huy-Sơn Tòng