Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng bộ phường Gia Lộc dấu ấn qua một nhiệm kỳ

Cập nhật ngày: 22/04/2020 - 15:36

BTNO - Về xã Gia Lộc, nay là phường Gia Lộc thuộc thị xã Trảng Bàng hôm nay, ai cũng có thể dễ dàng nhận ra bộ mặt ở đây đã có nhiều thay đổi. Những ngôi nhà mới khang trang mọc lên san sát, đường làng ngõ xóm được mở rộng trải thảm bê tông thẳng tắp, các công trình hạ tầng khoác lên mình diện mạo mới, khang trang và đẹp đẽ…

Hình ảnh mới của Gia Lộc cho thấy đời sống kinh tế của người dân đã phát triển hơn trước rất nhiều.  

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Gia Lộc lần thứ 11 nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định rõ nhiệm vụ “Phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt”, do đó ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy phường Gia Lộc đã triển khai rộng khắp các chỉ tiêu Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân; khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong Nhân dân, tạo thuận lợi cho sự phát triển ổn định và bền vững.

Kết quả qua 5 năm thực hiện nghị quyết, phường Gia Lộc có tổng giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm là 13%. Tỷ trọng nông nghiệp- công nghiệp, xây dựng – dịch vụ năm 2015 là 15%, đến cuối năm 2019 là 20%.

Tổng diện tích gieo trồng các loại cây trồng đạt hơn 2.800 ha, giá trị sản xuất nông nghiệp tạo ra trên 1 ha đất trên 60 triệu đồng. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hàng năm là 7,5%, hiện nay có 1.190 con bò sữa, với 57 hộ nuôi.

Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 50 triệu đồng/người/năm. Hộ nghèo từng bước giảm xuống, hiện chỉ còn dưới 0,60% so với số hộ dân trong xã. Năm 2017, phường thực hiện hoàn thành 19/19 tiêu chí, được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân hằng năm là 25%. Tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 100%. Thương mại dịch vụ có sự phát triển. Nhiều công trình trọng điểm đã hoàn thành đưa vào sử dụng như: Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng; nhà văn hóa 6 ấp, hệ thống trường học, các tuyến đường liên xã, liên ấp được nhựa hóa, hệ thống kênh thủy lợi phục vụ tưới tiêu được kiên cố hóa; nâng cấp sửa chữa nhà làm việc Quân sự, Công an, phòng một cửa của Ủy ban nhân dân phường...

Phong trào làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng tiếp tục được đầu tư xây dựng. Trong nhiệm kỳ qua, đã vận động nhân dân thực hiện nâng cấp được 97 tuyến với tổng chiều dài 46,08 km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng với tổng số vốn hơn 5 tỷ đồng, đạt 373%. Công trình thắp sáng đường quê được 17 tuyến, có chiều dài 12.374m, với tổng kinh phí thực hiện 366 triệu đồng.

Thu ngân sách nhà nước hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu. Tổng thu ngân sách từ năm 2015 đến 2019 được trên 37 tỷ. Tốc độ thu ngân sách tăng bình quân hàng năm là 10,05%, tốc độ tăng chi ngân sách bình quân hàng năm là 5%.

Trên lĩnh vực giáo dục, văn hoá - xã hội cũng đạt được những dấu ấn đáng ghi nhận. Cơ sở vật chất các nhà trường được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, chất lượng giảng dạy và học tập được nâng lên. Công tác y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình và trẻ em được triển khai thực hiện có hiệu quả.

100% trẻ em trên địa bàn được tiêm chủng đầy đủ theo mục tiêu quốc gia; Chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng nâng cao. hằng năm toàn phường có từ 94% đến 96% số hộ đạt Gia đình văn hóa. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ Phường Gia Lộc luôn quan tâm đến công tác xây dựng và củng cố tổ chức Đảng. Đảng bộ phường đã triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Qua đó, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ phường đã kết nạp 34 đảng viên mới. Kết quả qua đánh giá hàng năm tỷ lệ chi bộ trong sạch, vững mạnh đạt 35%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 94%. Năm 2015, 2016 Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, 03 năm liền từ năm 2017 2019 đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu

Thắng lợi trên tất cả các lĩnh vực nhiệm kỳ qua là bước hành trang vững chắc cho nhiệm kỳ mới 2020 – 2025. Với truyền thống đoàn kết, thống nhất, trên dưới chung sức đồng lòng cùng với những kinh nghiệm đã có, Đảng bộ phường Gia Lộc quyết tâm nỗ lực phấn đấu dành nhiều thành tích, kết quả to lớn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng an ninh trên địa bàn, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đưa Gia Lộc vững bước đi lên cùng với các địa phương trong Thị xã xây dựng quê hương, đất nước mạnh giàu.

Hiểu Sinh