Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng bộ Phường Lộc Hưng tổ chức thành công Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Cập nhật ngày: 12/03/2020 - 10:54

BTNO - Trong 2 ngày, 10-11.3, Đảng bộ phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020–2025. Đây là đại hội điểm cấp cơ sở của Đảng bộ thị xã Trảng Bàng.

 Ban chấp hành Đảng bộ phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội.

Dự Đại hội có ông Phạm Hùng Thái-Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, ông Đặng Văn Phải–Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ông Trương Nhật Quang-Bí thư Thị ủy Trảng Bàng.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ phường, sự quyết tâm phấn đấu nỗ lực của mọi tầng lớp nhân dân, hầu hết các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XI đề ra đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

Các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ tiếp tục phát triển. Tổng thu ngân sách nhà nước cả nhiệm kỳ đạt hơn 38,7 tỷ đồng, bình quân tăng hằng năm hơn 28%.

Toàn phường đã đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng 242 tuyến đường trục chính và nội đồng với tổng kinh phí hơn 71,8 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đến nay ước đạt 65 triệu đồng/năm, tăng 26 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ.

Tỷ lệ hộ nghèo hiện tại giảm còn 0,65%. Công tác bảo vệ môi trường được chú trọng. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục đạt kết quả tốt. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, nâng cao.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm chú trọng, nhất là việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng luôn được cấp ủy quan tâm chỉ đạo. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên được nâng lên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng đổi mới, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; gắn việc học tập, nghiên cứu với xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch sát với tình hình thực tế của địa phương.

Trong 5 năm, Đảng bộ phường đã kết nạp mới 46 đảng viên. Công tác đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm đảm bảo đúng quy trình theo quy định của cấp trên. Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt hơn 83%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt hơn 88%.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Thị ủy Trương Nhật Quang biểu dương tập thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường đã nỗ lực đạt được những thành tích nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua.

 Đồng thời, Bí thư Thị xã cũng kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ và nhân dân trong phường sẽ tiếp tục phát huy tốt những lợi thế của địa phương, phấn đấu dành nhiều thành tích trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đưa Lộc Hưng vững bước đi lên cùng với các địa phương trong thị xã, xây dựng quê hương Trảng Bàng ngày càng giàu đẹp.

Tại đại hội, 15 đồng chí đã được tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng chí Nguyễn Văn Hải trúng cử chức vụ Bí thư Đảng ủy phường. Đại hội cũng đã bầu 25 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Trảng Bàng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức trong thời gian tới.

Việt Khánh