Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng bộ Quân sự huyện Bến Cầu Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp 

Cập nhật ngày: 27/05/2020 - 09:23

BTNO - Trong 2 ngày 25-26.5, Đảng bộ Quân sự huyện Bến Cầu tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Hoàng Xuân Cường-Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Đại tá Hoàng Xuân Cường đánh giá và biểu dương những cố gắng, nỗ lực tập thể Đảng bộ quân sự huyện và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Bến Cầu trong nhiệm kỳ qua.

Trong thời gian tới, ông Cường mong muốn tập thể Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ 2020-2025 năng động, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả đạt được, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang huyện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ, trách nhiệm, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện gồm 06 đồng chí, trong đó 04 đồng chí được bầu trực tiếp tại đại hội.

Thượng tá Nguyễn Thành Tâm-Chính trị viên Ban CHQS huyện được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy quân sự huyện Bến Cầu.

Đại tá Hoàng Xuân Cường-Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện Bến Cầu nhiệm kỳ 2020-2025 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đảng bộ cấp trên.

Trước đó, đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua cho thấy, Đảng bộ quân sự huyện Bến Cầu đã lãnh đạo lực lượng vũ trang huyện nêu cao ý thức tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân sự huyện, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Đặc biệt triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Chỉ thị cấp trên về lĩnh vực quốc phòng, công tác quốc phòng địa phương qua đó góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Bên cạnh thực hiện tốt công tác dân vận, đặc biệt công tác dân vận trong các tôn giáo, dân tộc, thường xuyên tăng cường mối quan hệ đối ngoại nhân dân, đối ngoại quốc phòng với chính quyền và nhân dân nước bạn Campuchia, góp phần giữ vững biên giới hữu nghị, hòa bình, ổn định và phát triển.

Nguyễn Thiện