Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng bộ Thành phố: Năm 2022 kỷ luật 11 đảng viên 

Cập nhật ngày: 01/01/2023 - 10:44

BTNO - Sáng 30.12, Thành ủy tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Đảng bộ Thành phố có 43 tổ chức cơ sở Đảng, tăng 1 so với năm 2021. Năm 2022, Thành ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm việc xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện đăng ký, cam kết tu dưỡng, rèn luyện đảng viên gắn với thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Qua kết quả nhận diện suy thoái có 7 đảng viên suy thoái.

Công tác phát triển đảng viên đạt được kết quả tích cực, kết nạp 100 đảng viên, đạt 125% so với Nghị quyết; có 10 đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng, giảm 10 đảng viên so với năm 2021; công nhận đảng viên chính thức 102 trường hợp; đề nghị xét tặng Huy hiệu Đảng cho 182 đảng viên.

Tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 97,61%, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 97,78%. 

Ông Lê Minh Thế-Bí thư Thành ủy trao giấy khen các tập thể

Ông Lê Minh Thế- Bí thư Thành ủy Tây Ninh trao giấy khen cho các tập thể.

Ủy ban Kiểm tra các cấp giám sát trực tiếp 245 tổ chức đảng và giám sát gián tiếp 245 tổ chức đảng; kiểm tra 26 tổ chức đảng, 17 đảng viên. Thi hành kỷ luật 11 đảng viên, khiển trách 4 đảng viên, khai trừ 7 đảng viên.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy khen thưởng 8 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu; 8 tổ chức cơ sở đảng có thành tích xuất sắc trong công tác kết nạp đảng viên; UBND Thành phố tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phương Ngân