Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng bộ Trại tạm giam tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025  

Cập nhật ngày: 14/05/2020 - 14:12

BTNO - Sáng 12.5.2020, Đảng bộ Trại tạm giam tổ chức đại hội Đảng lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự có Đại tá Tạ Văn Đẹp – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Đại hội tặng hoa chúc mừng ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Trại tạm giam đã bám sát Nghị quyết nhiệm kỳ đề ra, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác.

Trại tạm giam đã tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng ủy, Chương trình công tác năm của Công an tỉnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các mặt công tác, nhất là tăng cường chỉ đạo toàn diện, sâu sát, quyết liệt về công tác thi hành tạm giữ, tạm giam, phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử  và thi hành án.

Công tác thi hành án phạt tù được nâng cao, tập trung giáo dục cho can, phạm nhân về chính sách pháp luật, các quy định của Đảng, Nhà nước, đã tổ chức 17 lớp giao dục chính trị, pháp luật cho 279 lượt phạm nhân, 12 lớp giáo dục tái hòa nhập cộng đồng cho 258 phạm nhân

Định kỳ xét xếp loại thi đua chấp hành án phạt tù, xét đề nghị giảm án, tha tù trước thời hạn cho phạm nhân đúng điều kiện, tiêu chuẩn, đảm bảo công khai, đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng tiếp tục được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực, công tác đánh giá đảng viên hàng năm, rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy được thực hiện đúng quy định. Tạo điều kiện để đoàn viên phấn đấu đảm bảo được tiêu chuẩn kết nạp vào đảng, trong nhiệm kỳ đã phát triển được đảng 12 đồng chí.

Phát biểu tại đại hội, Đại tá Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Trại tạm giam Công an tỉnh trong nhiệm kỳ qua và yêu cầu, trong thời gian tới, cấp ủy, đảng viên Trại tạm giam Công an tỉnh cần phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các mặt công tác…

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo chính trị và phương án khắc phục một số tồn tại, hạn chế . Đồng thời, biểu quyết thông qua mục tiêu trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết thúc Đại hội đã bầu ra 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Trại tạm giam (nhiệm kỳ 2020-2025) và bầu 7 đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở Trại tạm giam đã bầu Trung tá Nguyễn Trung Thái giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy cơ sở Trại tạm giam.

Hà Thủy – Tấn Lực