Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng bộ xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu tổ chức thành công đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2025 

Cập nhật ngày: 19/03/2020 - 09:15

BTNO - Trong 2 ngày 17-18.3, Đảng bộ xã Lợi Thuận tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn cảnh Đại hội.

Đến dự Đại hội có ông Vương Quốc Thới-Bí thư Huyện ủy, bà Trương Thị Phương Thảo-Chủ tịch UBND huyện và 147 đại biểu chính thức đại diện cho trên 176 Đảng viên thuộc 9 chi bộ cơ sở trên địa bàn. Đây là địa phương được Đảng bộ huyện Bến Cầu chọn tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân xã Lợi Thuận đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi 23/24 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội.

Cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại ngày càng tăng, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Tình hình quốc phòng-an ninh được giữ vững ổn định và có nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác phòng chống tham nhũng và cải cách hành chính được quán triệt và đẩy mạnh, tạo bước đột phá và hiệu quả cao. Hiện xã Lợi Thuận đã thực hiện đạt 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới năm 2019 và đã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 tại Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 17/02/2020.

Từ những kết quả đã đạt được, đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025 với 16 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội-môi trường, xây dựng đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội.

Phát biểu tại Đại hội, ông Vương Quốc Thới-Bí thư Huyện ủy đã biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lợi Thuận đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Trong nhiệm kỳ tới, Bí thư Huyện ủy Vương Quốc Thới đề nghị đảng bộ xã Lợi Thuận cần tập trung lãnh đạo, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của xã, đẩy mạnh và phát huy hiệu quả các dự án đầu tư, phát triển các ngành nghề, cơ sở kinh doanh, dịch vụ; đẩy nhanh chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới tiêu chí nâng cao.

Song song đó, giải quyết có hiệu quả công tác an sinh xã hội; giữ gìn an ninh trật tự trên tuyến biên giới và trong nội địa; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, xây dựng tổ chức đảng thực sự trong sạch vững mạnh; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XII gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lợi Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lợi Thuận lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí; bầu chức danh Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Nguyễn Thiện