Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng bộ xã Tân Lập Đại hội đại biểu lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 

Cập nhật ngày: 07/03/2020 - 10:21

BTNO - Trong 2 ngày 5- 6.3, Đảng Bộ xã Lập, huyện Tân Biên đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đây là Đảng bộ địa phương đầu tiên được Đảng bộ huyện Tân Biên chọn làm đại hội điểm cấp cơ sở để rút kinh nghiệm cho Đại hội Đảng bộ các cơ quan, ban ngành, xã, thị trấn trong toàn huyện.

Điểm nổi bật của Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Lập lần này là cơ cấu lãnh đạo 2 Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát và Cửa khẩu chính Chàng Riệc tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Huyện ủy Thành Từ Dũ tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đến dự có ông Võ Văn Sớm-Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy; ông Thành Từ Dũ- Bí thư Huyện ủy Tân Biên cùng 140 đại biểu đại diện cho hơn 200 đảng viên trong Đảng bộ.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tổng diện tích gieo trồng cây các loại hơn 8.300 ha, trong đó diện cây trồng hàng năm hơn 3.200 ha. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển khá, toàn xã có hơn 50 doanh nghiệp, hơn 700 hộ kinh doanh cá thể.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Lập nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại đại hội.

Thu ngân sách xã hàng năm đạt và vượt 13,55%; xã đã huy động được hơn 10,8 tỷ đồng xây dựng, nâng cao các tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, xã đã vận động xây dựng được 55 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết trị giá hơn 2,7 tỷ đồng, phối hợp mở 12 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn, thực hiện tốt đề án 407 của UBND tỉnh về sắp xếp, bố trí hơn 350 hộ dân khu biên giới Chàng Riệc có được cuộc sống ổn định;

Song song đó, công tác xây dựng đảng được quan tâm: 100% đảng viên được học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của đảng và đăng ký tham gia học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hàng năm. Đảng bộ đã kết nap được 45 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 212 đồng chí.

Đại hội đã thống Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 người. Trong đó, thực hiện bầu cử tại Đại hội là 13 đồng chí, 2 ủy viên là lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát và Cửa khẩu chính Chàng Riệc, sau Đại hội Huyện ủy Tân Biên sẽ hoàn tất các thủ tục, chỉ định bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ tại xã Tân Lập. Ông Đồng Thanh Tùng-Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ UBND xã Tân Lập tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tân Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết và 1 Đại biểu đương nhiên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Huyện ủy Thành Từ Dũ đánh giá cao những kết quả của Đảng bộ xã Tân Lập đã đạt được về kinh tế, văn hóa–xã hội, giáo dục, y tế…, nhất là công tác an ninh quốc phòng luôn được giữ vững trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Thành Từ Dũ kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Tân Lập tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020; cần huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực sẵn có, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; phấn đấu xây dựng xã Tân Lập trở thành xã Nông thôn mới nâng cao, góp phần đưa huyện Tân Biên hoàn thành mục tiêu huyện Nông thôn mới trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngoài ra, Đảng bộ xã Tân Lập cần tiếp tục phát huy, làm tốt công tác phối hợp với hai Đồn Biên phòng trú đóng trên địa bàn xã và các lực lượng đứng chân trên biên giới như: Hải quan, Công an, Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát… nhằm đảm bảo tốt an ninh biên giới. Đồng thới, tạo điều kiện cho nhân dân vùng biên qua lại mua bán, chữa bệnh, thăm thân nhân… nhằm tạo sự gắn kết giữa cư dân hai nước Việt Nam và Campuchia ở khu vực biên giới, theo phương châm hòa bình, hữu nghị.

Song Anh-Đức Thịnh