Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng bộ xã Tiên Thuận huyện Bến Cầu tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 

Cập nhật ngày: 14/05/2020 - 18:03

BTNO - Trong 2 ngày 12-13.5.2020, Đảng bộ xã Tiên Thuận (huyện Bến Cầu) tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự Đại hội có ông Phan Huỳnh Quốc Vinh- Bí thư Huyện ủy, bà Trương Thị Phương Thảo-Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu và 160 đại biểu chính thức đại diện cho trên 172 đảng viên trong Đảng bộ.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Tiên Thuận đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đồng thời huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân đồng thuận, vượt khó khăn, thách thức để đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tiên Thuận nhiệm kỳ 2020-2025.

Về lĩnh vực kinh tế, tổng diện tích gieo trồng hàng năm của xã đều đạt so với nghị quyết, trong đó cây lúa trên 5.000 ha/năm, năng suất bình quân đạt 6 tấn/ha, cơ cấu cây trồng chuyển dịch theo hướng tăng dần cây trồng có bao tiêu sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế. 100% tuyến kênh, mương nội đồng được bê tông hóa. Nâng cấp cứng hóa được hơn 26,8 km đường giao thông nông thôn.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục duy trì mức phát triển khá. Thương mại dịch vụ phát triển với 40 doanh nghiệp, hơn 400 cơ sở thương mại, dịch vụ. Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao, tăng bình quân hàng năm 22,77%. Phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn huyện xét, tạo điều kiện cho người dân vay vốn tăng gia sản xuất phát triển kinh tế gia đình với tổng dư nợ trên 100 tỷ đồng.

Huy động trẻ ra lớp 1 hàng năm đạt 100%, cấp tiểu học hoàn thành chương trình đạt 100%; hằng năm học sinh trung học cơ sở được lên lớp, tốt nghiệp đạt 100%. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Tiên Thuận đã đạt 16/19 tiêu chí.

Trong lĩnh vực văn hóa-xã hội, có 8/8 ấp đạt chuẩn văn hóa, hằng năm tỷ lệ hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa đạt từ 90% trở lên. Công tác giáo dục đào tạo được quan tâm, trường, lớp học, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên. Hàng năm có 150 lao động được giải quyết việc làm. 100% hộ dân trên địa bàn xã sử dụng nước sạch hợp vệ sinh. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3,34% năm 2015 xuống còn 0,43% năm 2019.

Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 87%. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm đạt 100%, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ngày càng được triển khai sâu rộng, hiệu quả.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Tiên Thuận đề ra 18 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 4 chỉ tiêu về kinh tế, 7 chỉ tiêu về xã hội, 4 chỉ tiêu về môi trường, 3 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Phát biểu tại Đại hội, bà Trương Thị Phương Thảo- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu biểu dương những thành tích xuất sắc mà Đảng bộ và nhân dân xã Tiên Thuận đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Chủ tịch UBND huyện cũng mong muốn trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ xã cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng bộ. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới một cách thực chất theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao, tập trung nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm hàng hóa.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trước mắt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, phấn đấu đến cuối năm 2020 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tiên Thuận nhiệm kỳ 2020-2025, lấy phiếu giới thiệu nhân sự bầu Bí thư Đảng ủy xã.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tiên Thuận nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành bầu Ban Thường vụ, bầu đồng chí Phạm Thanh Tuấn tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã; Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Bến Cầu lần thứ XII gồm 20 đồng chí.

Nguyễn Thiện