BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đang chấp hành án phạt lại tiếp tục phạm tội  

Cập nhật ngày: 15/10/2021 - 09:33

BTNO - Ngày 14.10, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Châu ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng: Nguyễn Văn Danh (Cu lùn), 47 tuổi, ngụ ấp Đông Biên, xã Tân Đông, huyện Tân Châu về hành vi tổ chức đánh bạc và Nguyễn Thị Ngọc Giàu (42 tuổi), Nguyễn Thị Bé Mười (43 tuổi), cùng ngụ ấp Đông Tiến, xã Tân Đông, huyện Tân Châu về hành vi đánh bạc; cho bảo lãnh 8 đối tượng còn lại tại ngoại phục vụ điều tra.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 15 giờ 10 phút ngày 13.10, tại nhà của bà Đinh Hồng Mai (ấp Đông Biên, xã Tân Đông, huyện Tân Châu), Công an huyện triển khai lực lượng đột kích, bắt quả tang 11 người tham gia đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu. Tang vật thu giữ: trên 38 triệu đồng, 8 điện thoại di động, 1 bộ dụng cụ lắc tài xỉu và vật dụng khác có liên quan.

Sòng bạc di động này do Danh đứng ra tổ chức, hằng ngày, từ 11 giờ đến 17 giờ có trên 20 người đến tham gia đặt cược tài xỉu ăn thua bằng tiền. Địa điểm tổ chức thường là các khu vực có vườn cao su vắng, xa khu dân cư để tránh bị phát hiện. Danh còn cho người canh đường cẩn thận; dùng viên gạch thẻ làm “manh tài xỉu” để đặt cược, nhằm phi tang vật chứng nhanh chóng nếu bị phát hiện.

Danh quy định, người chơi làm cái mỗi ca 1 giờ, trả tiền xâu 50% số tiền người làm cái thắng “bão”; người chơi mỗi ván đặt cược từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Tổng số tiền đánh bạc trong ngày của các đối tượng lên đến 50.000.000 đồng.

Được biết, đối tượng Nguyễn Văn Danh có 2 tiền án về tội đánh bạc, hiện được tại ngoại trong vụ án đánh bạc khác nhưng không từ bỏ thói xấu mà tiếp tục mở sòng lắc tài xỉu. Còn đối tượng Mười và Giàu đang trong thời gian chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ của TAND huyện Tân Châu về hành vi đánh bạc thì nay lại tái phạm.

Công an huyện Tân Châu đang tiếp tục điều tra mở rộng và truy bắt các đối tượng bỏ trốn để xử lý theo quy định của pháp luật.

T.N