Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng ủy BĐBP tỉnh tổ chức hội nghị phiên cuối năm 2019 

Cập nhật ngày: 22/12/2019 - 17:17

BTNO - Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức hội nghị Đảng ủy phiên cuối năm nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị sau một năm thực hiện nhiệm vụ quản lý và bảo vệ biên giới.

Năm 2019 Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức thành công lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống BĐBP, 30 năm ngày Biên phòng toàn dân; ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; phục vụ Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh tổ chức hội thảo lấy ý kiến xây dựng Luật Biên phòng…

Quang cảnh buổi họp.

Bằng sự quyết tâm và nhất trí cao, Đảng ủy BĐBP Tây Ninh đã thể hiện xuất sắc vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của mình trên các lĩnh vực hoạt động công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh biên giới quốc gia, không để xảy ra điểm nóng trên khu vực biên giới.

Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Đảng ủy đã chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác nắm tình hình, đấu tranh thắng lợi 1 chuyên án về xâm phạm an ninh quốc gia, bắt 7 vụ, 26 đối tượng có liên quan; đấu tranh thành công 7 chuyên án về ma túy, bắt giữ 15 đối tượng, thu giữ hơn 35kg ma tuý tổng hợp dạng đá, 1 xe ô tô cùng nhiều tang vật có giá trị liên quan.

Về công tác xây dựng cơ bản và xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị xanh- sạch- đẹp có nhiều chuyển biến tích cực; tỷ lệ vi phạm kỷ luật giảm nhiều so với những năm trước đây.

Song song đó, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy đã chỉ đạo cấp uỷ, chỉ huy các đơn vị cơ sở tích cực tham gia các hoạt động phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội trên địa bàn biên giới; duy trì và đẩy mạnh các mô hình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Nâng bước em đến trường”, “Mái ấm biên cương”, “Bò giống cho người nghèo trên biên giới”, khám chữa bệnh, tặng quà cho đồng bào nghèo trên biên giới.

11 học sinh nghèo vừa được các Đồn biên phòng nhận làm con nuôi trong mô hình Con nuôi Đồn Biên phòng.

Gần đây nhất là mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”, trong đó các đơn vị đã nhận 11 học sinh có hoàn cảnh khó khăn về nuôi dạy, chăm sóc tại các đồn biên phòng. Mô hình này đã được các cấp chính quyền, nhân dân vùng biên đánh giá cao.

Năm 2019, công tác đối ngoại biên phòng luôn được Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy quan tâm, tiếp tục duy trì và phối hợp có hiệu quả với các lực lượng vũ trang tiếp giáp, giữ vững đường biên giới luôn hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Hội nghị đã dành phần lớn thời gian để tập thể Đảng uỷ và các cá nhân trong Đảng uỷ kiểm điểm, nhằm tìm ra nguyên nhân, hạn chế, rút kinh nghiệm; đề ra các giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ và đơn vị trong thời gian tới với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết lãnh đạo công tác biên phòng năm 2020 mà Đảng uỷ vừa mới đề ra.

Lê Quân