Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng uỷ Quân sự Tây Ninh tổ chức hội nghị phiên cuối năm 2017 

Cập nhật ngày: 17/01/2018 - 17:59

BTNO - Ngày 16.1.2018, Đảng ủy Quân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị phiên cuối năm 2017. Bí thư Tỉnh ủy Trần Lưu Quang- Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh điều hành hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Lưu Quang- Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh điều hành hội nghị phiên cuối năm.

Dự hội nghị có trung tướng Phạm Văn Dỹ- Chính ủy Quân khu 7; các Phó bí thư, Thường vụ Đảng ủy quân sự tỉnh cùng lãnh đạo 9 huyện, thành phố.

Năm 2017 Đảng ủy Quân sự Tây Ninh đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Nổi bật nhất là quán triệt nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về lĩnh vực quân sự, quốc phòng và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.; tập trung thực hiện khâu đột phá nâng cao năng lực tham mưu công tác quốc phòng địa phương; làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác quốc phòng địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Trong năm, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện tốt công tác đối ngoại, tổ chức hội nghị tổng kết hợp tác năm 2017, ký kết hợp tác năm 2018 giữa Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh với Tiểu khu Quân sự các tỉnh Svay Rieng, Prey Veng, Tbong Khmum và Oddar Meanchey (Campuchia). 

Tổ chức thành công việc tham quan, giao lưu văn hóa, văn nghệ và tọa đàm sĩ quan trẻ lực lượng vũ trang tỉnh với sĩ quan trẻ 4 Tiểu khu Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Lãnh đạo Quân khu 7 chụp ảnh lưu niệm cùng sĩ quan trẻ của lực lượng vũ trang Tây Ninh và 4 Tiểu khu Quân đội Hoàng gia Campuchia- Ảnh minh hoạ.

Thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017, toàn tỉnh đạt chỉ tiêu ở 3 cấp; tổ chức tốt hội nghị hiệp đồng giữa địa phương giao và đơn vị nhận nguồn quân nhân dự bị; tập trung huấn luyện và tổ chức tập huấn cho sĩ quan, huấn luyện lực lượng dự bị động viên đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm an toàn, chất lượng. 

Tổ chức tốt mạng lưới quân báo trinh sát nắm chắc diễn biến tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh...

Hội nghị cũng có nhiều ý kiến đóng góp tích cực, chỉ ra được những mặt mạnh, yếu trong hoạt động quân sự của năm 2017 và đề ra phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quân sự tỉnh năm 2018.

Sơn Tòng