Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng uỷ Sư đoàn 5: Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 154/2008 của Quân uỷ Trung ương 

Cập nhật ngày: 29/06/2023 - 09:00

BTNO - Tại hội nghị Đảng uỷ, chỉ huy Sư đoàn 5 khen thưởng 4 tập thể, 4 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thực hiện Chỉ thị 154 của Quân uỷ Trung ương về tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền đặc biệt trong thời kỳ mới, giai đoạn 2008-2023.

Ngày 28.6, Đảng uỷ Sư đoàn 5 tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 154-CT/ĐUQSTW ngày 9.4.2008 của Đảng uỷ Quân sự Trung ương (nay là Quân uỷ Trung ương) và Chỉ thị 470-CT/ĐU ngày 2.6.2008 của Đảng uỷ Quân khu về tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền đặc biệt trong thời kỳ mới (2008-2023). Đại tá Nguyễn Như Trúc- Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Quang cảnh hội nghị.

Trong 15 năm qua, Đảng uỷ Sư đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 154, Chỉ thị 470. Các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, có nhiều đổi mới, sáng tạo, sát với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế.

Công tác tuyên truyền đặc biệt được quan tâm đúng mức, hoạt động có hiệu quả; tuyệt đại bộ phận cán bộ, chiến sĩ cơ bản có nhận thức đúng về vị trí, vai trò và tiến hành hiệu quả công tác tuyên truyền đặc biệt, hoàn thành tốt nhiệm vụ, Sư đoàn an toàn tuyệt đối về chính trị, địa bàn.

Với tinh thần đoàn kết, phát huy tự lực tự cường, truyền thống của đơn vị, nêu cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” 15 năm qua, công tác tuyên truyền đặc biệt của Sư đoàn đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tổ chức tốt các hoạt động giao lưu, kết nghĩa với cấp uý, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội; thường xuyên giữ vững liên hệ, chủ động thăm hỏi, động viên lẫn nhau nhằm thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa Sư đoàn với cấp uỷ, chính quyền địa phương, các đơn vị kết nghĩa; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”;

Phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự xóm, ấp”, “LLVT Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì sức khoẻ cộng đồng”, tăng cường “gắn kết thân thiện hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào tôn giáo”.

Đại tá Nguyễn Như Trúc- Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phối hợp thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng “Thế trận lòng dân” trong vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo; hỗ trợ nhân dân các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Long An và Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 Phát biểu tại hội nghị, đại tá Nguyễn Như Trúc- Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 biểu dương Sư đoàn 5 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyên truyền đặc biệt trong 15 năm qua; thực hiện sáng tạo nhiều mô hình, hoạt động công tác tuyên truyền đặc biệt  hiệu quả; để lại nhiều tình cảm tốt đẹp và sự lan toả mạnh mẽ hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân;

Phát huy có hiệu quả hoạt động Phòng khám quân dân y, các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn góp phần chung tay chăm lo sức khoẻ của nhân dân trên địa bàn và nhân dân nước bạn Campuchia; củng cố mối đoàn kết quân-dân, giữ vững hình ảnh tốt đẹp của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn trong lòng nhân dân, góp phần quan trọng nâng cao khả năng chiến đấu, sức mạnh tổng hợp cũng như kết quả xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” ngày càng vững chắc.

Thượng tá Trần Hoàng Giang- Chính uỷ Sư đoàn khen thưởng cho các tập thể và cá nhân.

Tại hội nghị Đảng uỷ, chỉ huy Sư đoàn khen thưởng 4 tập thể, 4 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thực hiện Chỉ thị 154 của Quân uỷ Trung ương về tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền đặc biệt trong thời kỳ mới, giai đoạn 2008-2023.

Lê Thuận