BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đánh dằn tình địch của bạn đến chết, 12 bị cáo lãnh án 

Cập nhật ngày: 01/05/2021 - 09:59

BTNO - Ngày 29.4, Tòa an nhân dân tỉnh xét xử nhóm 12 đối tượng rủ rê, xúi giục nhau đi đánh “dằn mặt” tình địch của bạn đến chết xảy ra tại thị xã Trảng Bàng gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.

Bị cáo bị tuyên phạt từ 6 đến 18 năm tù về tội giết người.

Hội đồng xét xử tuyên phạt 12 bị cáo phạm tội giết người với mức án từ 6 đến 18 năm tù cho mỗi bị cáo.

Ba bị cáo Phạm Tấn Phát (34 tuổi, ngụ huyện Châu Thành); Dương Thị Kim Loan (35 tuổi, ngụ thành phố Tây Ninh) và Hà Văn Khả (33 tuổi, ngụ huyệnTân Châu) cùng mức án 18 năm tù. Nguyễn Phạm Tấn Đạt (23 tuổi, ngụ thị xã Trảng Bàng) 17 năm tù.

Ba bị cáo Nguyễn Nhựt Trường (22 tuổi); Trần Văn Vui (29 tuổi) và Lê Văn Kiệt (20 tuổi, cùng ngụ thị xã Trảng Bàng) cùng mức án 16 năm tù.

Hai bị cáo Lê Quốc Nam (21 tuổi) và Nguyễn Văn Cường (30 tuổi, cùng ngụ thị xã Trảng Bàng) cùng 15 năm tù.

Quách Ngọc Hy (24 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) 13 năm tù; Cao Văn Trọng (34 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) 9 năm và Nguyễn Ngọc Chí Nguyện (18 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) 6 năm tù.

Theo cáo trạng, Loan và anh Nguyễn Trung Trực (40 tuổi) có quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng đến tháng 5.2020, sau khi chấm dứt mối quan hệ với Trực, Loan quen biết và thuê phòng trọ sống chung như vợ chồng với Khả tại phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng.

Do ghen tuông nên Trực nhiều lần tìm đến phòng trọ để đánh Loan và Khả. Ngày 18.7.2020, Loan và Khả kể lại sự việc trên cho Phát nghe và nhờ Phát đánh dằn mặt để Trực không đến gây sự.

Đến khoảng 18 giờ 20 phúc, ngày 19.7.2020, Trực đến phòng trọ của Loan và Khả đập cửa, gây sự đánh nhau nhưng không vào được nên bỏ đi. Lúc này, Loan kêu Khả điện thoại cho Phát đến để đánh dằn mặt Trực.

Tối cùng ngày, Trực chạy xe máy ngang qua quán nước mía thì Loan nhìn thấy, la lên và chỉ cho cả nhóm của Phát biết nhận dạng Trực để đuổi đánh.

Lúc này, Phát cầm theo 1 cái cờ lê 21, Cường và Nam cầm theo một khúc mía rồi cả nhóm cùng đuổi theo Trực bằng xe máy, Cường và Nguyện chạy bộ theo sau. Riêng Khả và Loan không đuổi theo mà quay về phòng trọ chờ kết quả.

12 bị cáo bị tuyên phạt từ 6 đến 18 năm tù về tội giết người.

Trực điều khiển xe mô tô chạy được khoảng 300 mét thì dừng lại. Nhóm của Phát xông vào đánh Trực thì bị Trực dùng dao tự chế mang theo sẵn chém trúng tay Hy và Nam gây thương tích rồi bỏ chạy.

Thấy vậy, Nam vào tiệm tạp hóa lấy 2 cây dao chặt dừa, Trường vào tiệm sửa xe lấy 1 phuộc xe mô tô, Kiệt lấy 1 cây gậy 3 khúc rồi cùng với Cường, Vui, Đạt tiếp tục đuổi theo Trực. Nam dùng dao chém nhiều cái trúng vào lưng của Trực, Trực bỏ chạy vào tiệm thuốc tây “Thanh Hiếu” để trốn. Nam, Kiệt, Vui, Trường, Cường xông vào dùng dao, gậy 3 khúc, phuộc xe, cây mía, nón bảo hiểm để đánh Trực, Trực chống đỡ và bỏ chạy ra dãy nhà trọ phía sau tiệm thuốc thì bị té ngã.

Kiệt xông đến cầm gậy 3 khúc đánh vào vùng lưng và vai của Trực; Đạt dùng nón bảo hiểm đánh vào vùng vai và thái dương của Trực; Trường cầm phuộc xe đánh vào vùng chân của Trực; Nam dùng dao chém vào vùng lưng; Vui cầm nón bảo hiểm đánh vào vùng vai trái của Trực, Cường cầm khúc mía cùng đánh Trực. Đến khi Trực bất tỉnh thì tất cả dừng lại và bỏ đi.

Trực được người dân gần đó đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi cấp cứu. Đến ngày 21.7.2020, Trực tử vong do chấn thương sọ não. Cả nhóm lần lượt ra đầu thú, khai nhận hành vi giết người.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh nhận định cáo trạng truy tố các bị cáo phạm tội giết người là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật; trong đó ba bị cáo Phạm Tấn Phát, Hà Văn Khả và Dương Thị Kim Loan thực hiện tội phạm với vai trò rủ rê, xúi giục; Nguyễn Phạm Tấn Đạt, Lê Quốc Nam, Nguyễn Văn Cường, Trần Văn Vui, Lê Văn Kiệt, Nguyễn Nhựt Trường thực hiện tội phạm với vai trò là người thực hành, Quách Ngọc Hy, Nguyễn Ngọc Chí Nguyện, Cao Văn Trọng thực hiện tội phạm với vai trò đồng phạm giúp sức. Từ đó tuyên phạt các bị cáo mức án như trên.

Phương Tân