Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Biết được Mẫn đi làm vắng nhà và gửi chìa khoá cho mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Xiểm (mẹ ruột của Du) nên Du nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của anh Mẫn.

![]() |
(BTNO)- Phan Văn Du, sinh năn 1988, là em vợ anh Trần Hải Mẫn, cả hai cùng ngụ ấp Kinh Tế, xã Bình Minh, thị xã Tây Ninh. Biết được Mẫn đi làm vắng nhà và gửi chìa khoá cho mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Xiểm (mẹ ruột của Du) nên Du nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của anh Mẫn.
Vào lúc 13 giờ ngày 1.10.2011, thấy chìa khoá cửa nhà anh rể để trong nhà mình, Du bèn lén lấy chìa khoá và đi sang nhà anh Mẫn (ở bên cạnh), mở cửa vào nhà lấy trộm số tiền 11,5 triệu đồng. Có tiền, Du mua 1 điện thoại di động hết 1 triệu đồng và số còn lại tiêu xài cá nhân.
Đến ngày 4.10.2011, Du rủ Ngô Việt Trung (ngụ ấp Giồng Tre, xã Bình Minh, thị xã Tây Ninh) đi nhậu. Vì không có tiền nên Du kêu Trung chở về nhà, rồi bảo Trung đứng ngoài chờ, sau đó Trung chạy xe đến quán cà phê “Huyền Thoại” (thuộc xã Bình Minh, thị xã Tây Ninh) tiếp tục chờ Du. Du vào nhà mẹ ruột, nhìn thấy bà Xiểm nằm ngủ trên giường, Du lại trộm chìa khoá sang nhà anh Mẫn, mở tủ lấy trộm 3 chỉ vàng 9999, 1 sợi dây chuyền vàng 18K 7 chỉ, 1 mặt dây chuyền vàng 18K 1 chỉ, sau đó Du quay về để chìa khoá lại chỗ cũ và ung dung rủ Trung đi nhậu.
Số vàng trộm được, Du đem bán cho nhiều tiệm vàng ở nhiều địa chỉ khác nhau hòng che giấu tội. Số tiền, vàng trị giá trên 50 triệu đồng trộm được đều được Du dùng cho mục đích ăn chơi và mua sắm cho cá nhân.
Ngày 27.12, TAND Thị xã đã đưa vụ án trộm cắp tài sản này ra xét xử. Phan Văn Du phải lãnh án 24 tháng tù giam. Riêng Ngô Việt Trung – đối tượng đi cùng Du, do không biết và không tham gia cùng Phan Văn Du trộm cắp tài sản nên không bị xử lý.
Phương Tân