Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trung đoàn 5:

Dấu ấn hơn 50 năm chiến đấu và trưởng thành 

Cập nhật ngày: 31/05/2018 - 20:04

BTNO - Chúng tôi về thăm Trung đoàn Bộ binh 5 (Sư đoàn 5, Quân khu 7) trong những ngày thao trường đầy nắng. Vạn vật nơi đây cũng như sức bộ đội đang vươn mình chiếm những đỉnh cao quyết thắng dâng lên kỷ niệm ngày truyền thống Trung đoàn.

Cách nay 53 năm (31.5.1965-31.5.2018), Trung đoàn 5 ra đời. Đây là một trong những đơn vị chủ lực Miền, tiền thân là Trung đoàn 1 chủ lực Tây Nam Bộ được thành lập tại căn cứ suối Bà Hảo, thuộc chiến khu Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

Trung tướng Phan Văn Giang (nay là Thượng tướng)- Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm Trung đoàn BB5 vào năm 2017.

Những ngày đầu thành lập hết sức khó khăn, ác liệt, đế quốc Mỹ đang ồ ạt đổ quân vào miền Nam thực hiện chiến lược “Chiến tranh cục bộ”. Trận đầu ra quân, Trung đoàn đã tiêu diệt gọn một đại đội địch tại yếu khu Túc Trưng; tổ chức phục kích và đánh thiệt hại nặng Tiểu đoàn biệt động quân 52 tại Chu Hải, Bà Rịa và từ đây Trung đoàn đã trở thành đơn vị chủ lực mạnh của Miền tại chiến trường Bà Rịa - Long Khánh.

Từ những bước chân đầu tiên trên con đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành trong đội hình chiến đấu của Sư đoàn; từ chiến thắng trận đầu, Trung đoàn 5 liên tục trực tiếp tham gia hàng ngàn trận đánh lớn nhỏ trên khắp chiến trường miền Đông Nam Bộ, Đồng Tháp Mười và chiến trường đất bạn Campuchia.

Hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã anh dũng hy sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mồ hôi và máu đào của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn tô thắm thêm truyền thống hào hùng bằng tám chữ vàng được Quân ủy Miền trao tặng: “Vượt mọi khó khăn, liên tục đánh thắng”; được Đảng, Nhà nước hai lần phong tặng danh hiệu Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang trò chuyện cùng các chiến sĩ Trung đoàn 5.

Hôm nay đây, con đường dẫn về doanh trại rợp bóng cây xanh mát và cờ, băng rôn, khẩu hiệu rực lửa hướng về ngày truyền thống Trung đoàn. Những hàng cây thẳng thớm như những chiến binh canh gác khỏe khoắn, vững chãi, nghiêm trang; những vườn hoa đủ sắc màu khoe mình trong nắng, những vườn cây trái, dãy ao, chuồng chăn thả nối liền nhau cho thấy một cơ ngơi đầy sức sống, một môi trường văn hóa xanh, sạch, đẹp với những quân nhân văn hóa, đẹp biết nhường nào.

Thượng tá Trần Anh Hùng- Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 5 cho chúng tôi biết, huấn luyện cơ bản và sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ chính trị trung tâm.

Thắp lên truyền thống Trung đoàn, cán bộ, chiến sĩ trên dưới một lòng, ai cũng ra sức thi đua lập công trong học tập, rèn luyện, tăng gia sản xuất, xây dựng cảnh quan môi trường, tham gia hoạt động phong trào sôi nổi, tạo nên sức trẻ, sức bật và sức vươn của một đơn vị chủ lực, xứng danh ngọn cờ đầu của toàn Sư đoàn.

Các đơn vị được giao đảm nhiệm huấn luyện chiến sĩ mới đã chủ động trong kế hoạch tiếp nhận, tổ chức cho gia đình, người thân và chính quyền địa phương thăm nuôi, nắm bắt tình hình, tâm tư tình cảm; tổ chức giáo dục, huấn luyện bộ đội ngay từ đầu, giúp đỡ chiến sĩ mới sớm làm quen môi trường quân ngũ, nhanh chóng tiếp thu những nội dung, kiến thức, kỹ năng, phương pháp huấn luyện.

Cho đến nay, Trung đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới. Qua kiểm tra ba tiếng nổ- dấu ấn đầu đời quân ngũ quan trọng nhất của người chiến sĩ đã thực hiện xong, đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối, thành tích huấn luyện của Trung đoàn có bước chuyển biến vững chắc, tư tưởng bộ đội yên tâm vững vàng, sẵn sàng cho ngày tuyên thệ chiến sĩ mới.

Chiến sĩ Trung đoàn BB5 hôm nay- Ảnh minh hoạ.

Thiếu tá Phạm Văn Linh- Phó Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn cho biết thêm: ngoài nhiệm vụ huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu theo các phương án xác định tốt, Trung đoàn còn tham gia tích cực các hoạt động theo kế hoạch của Sư đoàn triển khai.

Tại Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi, 3 cán bộ sĩ quan của Trung đoàn đoạt giải cấp quân khu; tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, làm tốt công tác dân vận với các cơ quan, đơn vị kết nghĩa, các địa phương trong xây dựng vành đai an toàn.

Đặc biệt là giao lưu văn hóa văn nghệ với các huyện Châu Thành, Hòa Thành, giao hữu thể thao với cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn… Qua đó, tạo môi trường sinh hoạt văn hóa văn nghệ lành mạnh, bổ ích, giúp cán bộ, chiến sĩ khắc sâu hơn về truyền thống vẻ vang của Quân đội ta, của Quân khu và Sư đoàn, Trung đoàn.

Binh nhất Nguyễn Phạm Anh Tuấn là chiến sĩ mới ở Đại đội 4, tiểu đoàn 4, Trung đoàn Bộ binh 5 phấn khởi cho biết, đến nay Tuấn đã trải qua ba tháng huấn luyện, lĩnh hội được rất nhiều những kiến thức, kỹ năng mà  cán bộ các cấp của Trung đoàn bồi dưỡng. Tuấn tự tin về kết quả kiểm tra ba tiếng nổ đầu đời chiến sĩ mới đều đạt giỏi và thấy rõ mình phải hết sức cố gắng mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Nguyễn Minh Đức

(Phó Chủ nhiệm chính trị Sư đoàn Bộ binh 5)