BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đậu phộng đông xuân, năng suất tăng ít, giá giảm sút nhiều

Cập nhật ngày: 10/03/2009 - 08:09

Thu hoạch đậu phộng ở xã Ninh Sơn,
Thị xã Tây Ninh

Trên các cánh đồng đậu phộng đang thu hoạch ở huyện Dương Minh Châu và Thị xã, nông dân cho chúng tôi biết sau cơn mưa trái mùa vào đầu vụ đông xuân, nhiều diện tích đậu phộng đã bị thiệt hại nặng, một số khác cũng bị ảnh hưởng. Riêng đối với diện tích đậu được xuống giống sớm và ở vùng đất cao nên “thoát khỏi” ảnh hưởng những cơn mưa trái mùa thì năng suất tương đối khá. Ngược lại, ở những vùng đất thấp, năng suất đậu phộng vụ đông xuân 2008 – 2009 đã giảm đáng kể. “Đậu của tôi cũng khá tốt nhưng khi thu hoạch thì sản lượng chỉ còn bằng một nửa so với năm ngoái, dù cùng một diện tích gieo trồng. Vụ này lỗ nặng!”, anh Nguyễn Hoàng Phương, một nông dân ở ấp Ninh Trung, xã Ninh Sơn cho biết.

Tuy nhiên, nông dân còn một nỗi buồn lo khác là giá đậu phộng vụ đông xuân năm nay giảm nhiều so với năm trước. Theo các nông dân ở xã Lộc Ninh, giá đậu đầu vụ thu hoạch này là 13.000 đồng/kg. Tuy nhiên, đến thời điểm giữa vụ thu hoạch (hiện nay), giá đậu loại 1 còn chưa đến 10.000 đồng/kg, loại xấu hơn dưới 9.000 đồng/kg. Bà Nguyễn Thị Bay, một nông dân than: “Năm ngoái, giá đậu đầu vụ là trên 13.000 đồng/kg; đến giữa vụ còn gần 12.000 đồng/kg; lúc thấp nhất cũng còn được 11.000 đồng/kg. Năm nay, mỗi tấn đậu nông dân “mất” khoảng 3 triệu đồng so với năm ngoái”.

Theo số liệu thống kê mới nhất của Phòng Nông nghiệp (thuộc Sở NN&PTNT), vụ đông xuân năm nay toàn tỉnh có 15.031 ha đậu phộng (năm ngoái là 14.926 ha). Bình quân sản lượng đậu năm nay tăng chút ít so với năm ngoái 35,83 tạ/ha (năm ngoái là 35,26 tạ/ha). Tổng sản lượng đậu phộng vụ đông xuân năm nay là 53.852 tấn (năm trước là 52.635 tấn).

HOÀNG ANH