HTML clipboard(BTNO)-
Theo Cục Thống kê Tây Ninh, tính đến cuối tháng 8.2013, toàn tỉnh đã xuống
giống được 13.552 ha vụ mùa, giảm 14,98% so cùng kỳ (SCK).
|
Diện tích mì nhiễm
rệp sáp bột hồng hiện đã giảm. |
Trong đó, có 9.866 ha cây
trồng thu hoạch trong vụ, giảm 13,65% và 3.686 ha cây trồng thu hoạch năm sau
(mía, mì), giảm 18,34% so cùng kỳ (SCK). Nhìn chung, tiến độ gieo trồng khá chậm
do trong thời gian qua mưa nhiều nên người dân chưa mạnh dạn xuống giống.
Mặt
khác, do từ đầu năm đến nay, giá củ mì tăng cao nên một số diện tích trước đây
trồng lúa và hoa màu đã được người dân chuyển sang trồng mì và hiện chưa đến vụ
thu hoạch.
Một số cây trồng chính giảm
diện tích trong vụ mùa gồm: lúa đạt 7.475 ha, giảm 15,07%; cây bắp đạt 201 ha,
giảm 23,86%; đậu phộng đạt 305 ha, giảm 5,28%; rau đậu các loại đạt 1.767 ha,
giảm 6,85%; mì đạt 3.673 ha, giảm 17,68%; mía trồng mới đạt 13 ha, chỉ bằng 25%
SCK năm trước
Đáng chú ý là trong tháng 8,
tình hình dịch bệnh trên cây trồng phát sinh tăng hơn SCK. Riêng các đối tượng
gây hại thuộc nhóm chích hút đã giảm mật số và diện tích hại. Trong đó, bệnh đạo
ôn cổ bông trên cây lúa gây hại nặng 301 ha; các bệnh như lem lép hạt, cháy bìa
lá, khô vằn trên cây lúa đều tăng diện tích. Bên cạnh đó, mưa giông làm đổ ngã
một số diện tích lúa giai đoạn trổ và chín, gây ảnh hưởng đến năng suất cuối vụ.
Trên cây cao su, bệnh vàng
rụng lá do Corynespora xuất hiện ở các vườn cao su từ 5 - 10 năm tuổi. Tín hiệu
mừng là tình hình rệp sáp bột hồng trên cây mì đã giảm mạnh mật số, chưa phát
hiện thêm diện tích nhiễm bệnh mới.
Trong tháng 8, các ngành
chức năng đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 19 vụ
do vi phạm Luật Bảo vệ
và phát triển rừng; tình trạng chặt nhánh hạn chế sự sinh trưởng của cây rừng
trồng vẫn còn xảy ra.
Hoàng Thi