BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia

Cập nhật ngày: 12/05/2016 - 06:27

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh phát biểu khai mạc Hội nghị.

Ngày 11.5, tại Hội trường Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Ngoại giao, Tỉnh uỷ Tây Ninh và một số bộ, ngành liên quan tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền kết quả công tác tuyên truyền về phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia cho 350 đại biểu là cán bộ làm công tác tuyên truyền của 10 tỉnh có chung đường biên giới với Campuchia và 7 tỉnh, thành phố lân cận.

Tham dự Hội nghị có Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh cho biết, thời gian qua công tác thông tin, tuyên truyền về biên giới đất liền đã được các cơ quan chức năng triển khai đồng bộ, bằng nhiều hình thức với nhiều nội dung ngày càng phong phú, phù hợp với các đối tượng khác nhau.

Ông Linh nhấn mạnh, thời gian tới các lực lượng làm công tác tuyên truyền về phân giới, cắm mốc tuyến Việt Nam – Campuchia cần bám sát thực tế hơn nữa, tập trung nắm bắt tình hình dư luận, tư tưởng nhân dân, đặc biệt là khu vực biên giới để đề xuất các biện pháp, những nội dung phù hợp.

Chào mừng Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân giới thiệu khái quát về vị trí, địa lý, đường biên giới giáp với các tỉnh bạn Campuchia và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tây Ninh trong những năm qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Tây Ninh Nguyễn Minh Tân phát biểu chào mừng Hội nghị.

Ông Nguyễn Minh Tân cho biết thêm, đến nay trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã phân giới được khoảng 184/240km đường biên giới trên thực địa, xây dựng hoàn chỉnh 100/109 cột mốc đã xác định. Ngoài ra, hai bên cũng đã xác dịnh được 73 vị trí cột mốc phụ. Là tỉnh biên giới, bên cạnh công tác đối ngoại, phân giới, cắm mốc, lãnh đạo tỉnh rất quan tâm đến việc chăm lo phát triển kinh tế của 5 huyện giáp với Campuchia, nhất là đời sống, sản xuất của đồng bào ở dọc đường biên giới. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi tích cực cho công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ biên giới quốc gia trong nhân dân…

Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn đã được nghe các báo cáo viên đến từ Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch- Đầu tư, Bộ Công thương và Bộ Tư lệnh Biên phòng thông tin, trao đổi một số vấn đề như: Quan hệ Việt Nam-Campuchia và tình hình công tác phân giới, cắm mốc biên giới đất liền giữa 2 nước; công tác bảo vệ an ninh trật tự, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng trong quá trình triển khai công tác phân giới, cắm mốc; tình hình đầu tư 2 chiều Việt Nam- Campuchia trong tiến trình phân giới, cắm mốc và tình hình, kết quả hợp tác thương mại biên giới Việt Nam-Campuchia từ năm 2015 đến nay, dự báo và định hướng hợp tác những tháng cuối năm 2016.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Ban Tổ chức Hội nghị đề nghị các đại biểu tham dự đẩy mạnh triển khai sâu rộng các chương trình, kế hoạch và các hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc trên thực địa và xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; các hoạt động gắn kết giữa nhân dân và chính quyền khu vực biên giới hai nước; đa dạng hoá các phương pháp, hình thức, địa bàn và đối tượng tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền bằng tiếng Khmer và ngôn ngữ các dân tộc thiểu số; phát hiện kịp thời và ngăn chặn, đấu tranh nhanh chóng, hiệu quả với các quan điểm, thông tin và hành vi lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, biên giới, lãnh thổ nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân và mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam – Campuchia.

Ông Hoàng Ngọc Sơn – Phó vụ trưởng Vụ biên giới phía Tây, Uỷ ban biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao báo cáo tại Hội nghị.

Chủ động, tích cực nâng cao nhận thức, kỹ năng, nghiệp vụ; thường xuyên cập nhật thông tin, diễn biến trên thực địa, nâng cao chất lượng dự báo để có đề xuất, tham mưu đúng, trúng, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị…

Đ.H.T