BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 

Cập nhật ngày: 22/08/2020 - 09:38

BTNO - Ngày 21.8, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến của Thường trực Chính phủ với các địa phương về đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Cùng dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo các bộ, ban ngành, cơ quan Trung ương.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc-Phó Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh. Cùng dự, có ông Võ Đức Trong-Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Dương Văn Thắng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng với lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tiến độ công tác giải ngân vốn đầu tư công của các bộ, ban, ngành  và các địa phương so với cùng kỳ. Tuy nhiên, theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, vẫn có một số địa phương và bộ có tiến độ giải ngân vốn rất chậm, trong đó có 15 bộ và một địa phương chỉ đạt tiến độ giải ngân dưới 15%.

Thủ tướng nhấn mạnh, tại hội nghị này, các bộ, cơ quan ban ngành và các địa phương cần thẳng thắng nêu những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải, đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm với quyết tâm của Chính phủ là phải giải ngân hết 630.000 tỷ đồng như kết luận tại hội nghị ngày 16.7 vừa qua.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sau hội nghị trực tuyến ngày 16.7, Chính phủ đã có 7 đoàn công tác đến các địa phương đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư công, nhờ đó, tiến độ giải ngân của các địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, so với thời gian 6 tháng đầu năm.

Tính đến ngày 31.8, cả nước đã giải ngân 221.768,74 tỷ đồng, đạt 47% so với kế hoạch Thủ tướng giao. Hiện đã có 5 bộ và 19 địa phương đạt tiến độ giải ngân trên 60%. Tuy nhiên, vẫn còn 29 bộ và 6 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 35%, trong đó, 15 bộ và 1 địa phương tỷ lệ giải ngân dưới 15%.

Cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nguyên nhân lớn nhất khiến công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 chậm trễ là do công tác thực hiện giải phóng mặt bằng, xác định nguồn gốc đất, thẩm định và phê duyệt đơn giá đền bù còn chậm.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết, tính đến nay Bộ này đã thực hiện giải ngân vốn cho 11 dự án thành phần đường cao tốc Bắc-Nam, đạt 5.530/8.970 tỷ đồng, tương đương 61,6%, đúng kế hoạch đề ra.

Đối với dự án thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, trong 8 tháng đầu năm 2020, đã giải ngân 1.376 tỷ đồng, luỹ kế đến nay là 2.513 tỷ đồng, đạt 13,82% kế hoạch được giao. Dự án cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, được bộ giao 932 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương, hiện đang trong quá trình lựa chọn thầu.

Sau khi lắng nghe các địa phương và các bộ ngành phát biểu, nêu những khó khăn, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, công tác giải ngân vốn đầu tư công là chủ trương quan trọng, yêu cầu các bộ ngành và các địa phương phải quán triệt, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thức đẩy mạnh mẽ công tác giải ngân và tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc gặp phải, đưa ra những giải pháp chuyển vốn đối với những dự án không thể thực hiện được sang những dự án khác.

Thủ tướng cũng lưu ý cá bộ ngành và những địa phương còn chậm trễ cần rà soát lại, học tập kinh nghiệm những nơi thực hiện tốt và tìm giải pháp tháo gỡ. Trong đó, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu.

Minh Dương

Theo báo cáo của UBND tỉnh, đến hết ngày 15/8/2020, giải ngân 1.772,441/3.438,866 tỷ đồng vốn đầu tư XDCB do Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm 2020, đạt 51,54% kế hoạch. Nguồn ngân sách tỉnh là 2.702,522 tỷ đồng (gồm ngân sách tập trung: 656,222 tỷ đồng; nguồn thu tiền sử dụng đất: 300 tỷ đồng; xổ số kiến thiết: 1.600 tỷ đồng), đến hết ngày 15/8/2020, giải ngân 1.236,009 tỷ đồng, đạt 45,74% kế hoạch.


 
Liên kết hữu ích