Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

CỤM THI ĐUA SỐ 8 - ĐOÀN THANH NIÊN BỘ CÔNG AN:

Đẩy mạnh phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy 

Cập nhật ngày: 03/01/2022 - 20:17

BTNO - Đoàn Thanh niên Cụm thi đua số 8 - Bộ Công an bao gồm các tỉnh Bình Dương, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai. Năm 2021, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Tây Ninh vinh dự làm cụm trưởng, tập trung thực hiện phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy”. Sự nỗ lực của các đơn vị đã mang lại hiệu quả tích cực.

Đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Tây Ninh tham gia tổ truy vết ca nhiễm.

Thượng uý Võ Quốc Vạn- Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Tây Ninh, Cụm trưởng Cụm thi đua số 8 cho biết, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Cụm thi đua số 8 xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân”, Đoàn Thanh niên Công an các tỉnh tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh ban hành các văn bản thực hiện phong trào tại địa phương; triển khai phong trào thi đua đến 100% cơ sở Đoàn trực thuộc, tổ chức phân chia cụm cấp cơ sở và ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào gắn với đặc thù công tác, tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương.

Qua 6 tháng, các đơn vị trong cụm tổ chức nhiều mô hình, công trình, phần việc, có tính sáng tạo, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Công an các đơn vị, địa phương, nhất là công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. 

Điển hình như Đoàn Thanh niên Công an Tây Ninh triển khai các hoạt động gắn với công tác chuyên môn và phòng, chống dịch Covid-19, có trên 115 lượt đoàn viên, thanh niên xung kích tham gia nhận nhiệm vụ tuyến đầu phòng, chống dịch, đóng góp trên 4.000 ngày công lao động. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bến Tre thực hiện mô hình “Vệ sinh, phòng, chống dịch bệnh trong trại Tạm giam”; “Nâng cao hiệu quả quản lý người thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng; phòng, ngừa kéo giảm tái phạm tại xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Nam”; “Cổng gác mục tiêu ngân hàng tuyệt đối an toàn”.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đồng Tháp kiện toàn CLB “Ngân hàng máu sống” Công an tỉnh; tham gia thu âm câu chuyện truyền thanh cảnh giác. Tuổi trẻ Công an tỉnh Tiền Giang với đội hình “Thanh niên tình nguyện tham gia phun thuốc khử trùng ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần”…

Đoàn viên Công an Tây Ninh nỗ lực làm nón chống giọt bắn.

Đoàn Thanh niên Công an các tỉnh tập trung chỉ đạo, phát động các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai các phong trào hành động cách mạng nhằm phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích, tình nguyện của cán bộ, đoàn viên trong đảm nhận những việc mới, việc khó, việc tồn đọng của đơn vị; ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn; thường xuyên đề xuất những giải pháp, ý tưởng sáng tạo giải quyết công việc đạt hiệu quả cao; tích cực tham gia cải cách hành chính trong công việc gắn với đăng ký các công trình, phần việc thanh niên và thực hiện các phong trào, cuộc vận động do Đảng, đoàn, ngành và địa phương, đơn vị triển khai, phát động; xung kích tham gia thực hiện nhiệm vụ tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19.

Các đơn vị duy trì mô hình tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm hình sự, ma túy, môi trường; đẩy mạnh giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến; hỗ trợ thanh thiếu niên tù tha, sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; triển khai đội hình thanh niên xung kích tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn dân cư trong các đợt cao điểm, tấn công tội phạm.

Triển khai kế hoạch hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” của Đoàn cấp trên thông qua việc phát động cán bộ, ĐVTN tham gia đăng tải ý tưởng sáng tạo trong công tác chuyên môn, xây dựng Đảng, Đoàn, chính quyền... 

Qua đó đăng tải hơn 1.490 ý tưởng lên cổng thông tin điện tử ytuongsangtao.net của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Các đơn vị xây dựng ứng dụng, phần mềm xử lý nhanh thông tin, báo cáo cho đơn vị; thiết lập các ứng dụng quản lý công tác văn thư lưu trữ bằng điện tử; lập nhóm Zalo, hộp thư điện tử để kịp thời tiếp nhận, xử lý công việc chuyên môn, hạn chế thấp nhất việc trao đổi thông tin, báo cáo công việc bằng văn bản giấy.

Cụm trưởng Cụm thi đua số 8 cho biết thêm, các phong trào, hoạt động tình nguyện trong thời gian qua được các cấp bộ Đoàn trong Cụm triển khai thực hiện mạnh mẽ, tích cực với nhiều hoạt động cụ thể, ý nghĩa, thể hiện qua các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, thực hiện Chủ trương chính quy hóa lực lượng Công an xã của Bộ Công an, nhiều lượt cán bộ, ĐVTN đăng ký về công tác tại Công an các xã, đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng biên giới, hải đảo, các xã trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm; qua đó giúp tăng cường bám địa bàn, thường xuyên sâu sát, gắn bó, lắng nghe ý kiến của người dân để có thể tham mưu, triển khai lực lượng, phương tiện, biện pháp bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bình Dương hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn (Nguồn Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bình Dương).

Mặt khác, các cấp bộ Đoàn cũng tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa nhằm hỗ trợ cho lực lượng tại các đơn vị trực tiếp chiến đấu, đơn vị cơ sở, lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các vùng biên giới, nhiệm vụ tuyến đầu phòng, chống dịch, góp phần động viên, tạo động lực cho các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Tuổi trẻ Cụm thi đua số 8 thể hiện bản lĩnh, sự nhiệt huyết, nhiều công trình, phần việc ý nghĩa được tổ chức, điển hình như: phần việc “Nón chắn giọt bắn” được hầu hết các đơn vị trong Cụm triển khai thực hiện, nhiều hoạt động thiết thực mang theo những phần quà chất chứa tấm lòng, tình cảm hỗ trợ cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ tuyến đầu phòng, chống dịch, người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tổng giá trị kinh tế mang lại cho xã hội trên 11,2 tỷ đồng và trên 19.000 ngày công lao động của ĐVTN.

Ngoài ra, ĐVTN Công an các tỉnh không ngại khó khăn, nguy hiểm, xung kích tham gia thực hiện nhiệm vụ tuyến đầu phòng chống dịch tại đơn vị, địa phương với trên 1.400 lượt, đóng góp trên 9.000 ngày công lao động. Nhiều trường hợp anh dũng hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, bảo vệ bình yên cho nhân dân, thể hiện sâu sắc tinh thần: "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", tô đậm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phương Thảo