BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 1.2022:

Đẩy mạnh tuyên truyền truyền thống lịch sử văn hoá và cách mạng của dân tộc 

Cập nhật ngày: 19/01/2022 - 17:51

BTNO - Sáng 19.1, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 1.2022, tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối với 658 điểm cầu tại các tỉnh, thành trong cả nước. Chủ trì tại điểm cầu trung ương có ông Phan Xuân Thuỷ – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh.

Tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh, dự và chủ trì có ông Nguyễn Thành Tâm- Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Năm 2021, đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến mọi mặt của nền kinh tế - xã hội ở nước ta. Trong bối cảnh đó, với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp uỷ, toàn ngành tuyên giáo nói chung và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp nói riêng đã khắc phục khó khăn, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021.

Toàn ngành đã chủ động, tích cực tham mưu cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đội ngũ cán bộ tuyên giáo, tuyên huấn, công tác chính trị trên cả nước đã tham mưu các cấp uỷ tổ chức thành công hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tổ chức thành công hàng trăm Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp cơ sở, cấp huyện, cấp tỉnh tại 61/63 tỉnh, thành uỷ và các đảng uỷ trực thuộc Trung ương, đóng góp quan trọng vào công tác tuyên truyền miệng năm 2021, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đi vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, Hội nghị báo cáo viên các cấp từ Trung ương tới cấp tỉnh, cấp huyện bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đã dành nhiều thời lượng cho việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và nhiều nội dung quan trọng, gắn với việc triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, chuyển đổi số quốc gia và công tác y tế trong bối cảnh dịch Covid-19 được tập trung thông tin, tuyên truyền đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Nổi bật trong năm 2021, Ban Tuyên giáo Trung ương đã xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế 518 và ban hành Quy chế hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng (kèm theo Quyết định số 973 ngày 15.12.2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương). Quy chế mới điều chỉnh, bổ sung nhiều nội dung quan trọng nhằm xây dựng, đưa hoạt động đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở đi vào nề nếp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả cho công tác tuyên truyền miệng của Đảng.

Từ tháng 9.2021, Ứng dụng “Thông tin tuyên giáo” trên điện thoại di động do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Thông tấn xã Việt Nam được đưa vào sử dụng, nhằm đa dạng hoá nguồn thông tin và đưa thông tin nhanh chóng, kịp thời hơn nữa tới đội ngũ báo cáo viên.

Tại hội nghị, các đại biểu còn được nghe Trưởng Ban đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung giới thiệu tổng quan tình hình thế giới, hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2021; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2022.

Phát biểu kết luận hội nghị và định hướng hoạt động báo cáo viên, công tác tuyên truyền miệng năm 2022, ông Phan Xuân Thuỷ - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc trung ương, các tổ chức chính trị xã hội, báo cáo viên bám sát hướng dẫn Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền đậm nét các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022; tham mưu giúp cấp uỷ xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức tuyên truyền bảo đảm hình thức phù hợp thiết thực, đáp ứng tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Ông Nguyễn Thành Tâm- Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND Tỉnh (bìa phải ảnh) dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh.

Công tác tuyên truyền miệng cần lưu ý đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử văn hoá và cách mạng của dân tộc, lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần củng cố, niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Thông qua các hoạt động tuyền truyền, kỷ niệm cỗ vũ, động viên các các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân vượt qua khó khăn thách thức, chung sức đồng lòng, quyết tâm phòng chống dịch hiệu quả, khôi phục duy trì phát triển kinh tế -xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình dịch Covid-19, có trọng tâm, trọng điểm, tạo khí thế thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt tập trung đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng chống dịch Covid-19; kết quả công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng thời gian qua, kỷ niệm 92 năm Ngày thành Đảng Cộng sản Việt Nam, công tác chuẩn bị đón xuân Nhâm Dần 2022 đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen cho 15 tập thể và 5 cá nhân có thành tích trong hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng năm 2021.

Nhật Quang