BAOTAYNINH.VN trên Google News

ĐBQH Hoàng Thị Thanh Thuý tiếp xúc cử tri là đoàn viên, công nhân lao động 

Cập nhật ngày: 07/05/2023 - 19:00

BTNO - Sáng 6.5, ĐBQH Hoàng Thị Thanh Thuý- Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh tiếp xúc cử tri là đoàn viên, công nhân lao động trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV tại trụ sở Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh (KCN Trảng Bàng).

ĐBQH Hoàng Thị Thanh Thuý trao quà cho đoàn viên, công nhân lao động khó khăn.

Dự buổi tiếp xúc có ông Trần Lê Duy- Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Công an tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh cùng 100 cử tri là đoàn viên, công nhân lao động.

Tại buổi tiếp xúc, ĐBQH Hoàng Thị Thanh Thuý thông báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV và ghi nhận ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, công nhân lao động đối với các nhóm vấn đề về việc làm, thu nhập, tiền lương, giờ làm việc và chế độ chính sách hỗ trợ người lao động; chính sách nhà ở xã hội, trường học, khu vui chơi giải trí, thể thao cho người lao động; tình hình thực hiện luật Bảo hiểm xã hội; tín dụng đen; hoạt động công đoàn.

Đại biểu dự buổi tiếp xúc cử tri.

Cụ thể, cử tri phản ánh tình hình khó khăn của doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp thiếu đơn hàng, cắt giảm lao động, từ đó đề nghị có chính sách hỗ trợ người lao động đặc biệt là chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, nâng cao tay nghề, tìm việc làm mới; kiến nghị xem xét quy định cụ thể “đơn giá tối thiếu” cho suất ăn ở từng vùng; chính sách hỗ trợ đột xuất cho người lao động khi bị tai nạn lao động, tai nạn giao thông, bệnh hiểm nghèo.

Cử tri đề nghị các cấp chính quyền quan tâm xây dựng nhà ở xã hội, xây dựng hệ thống nhà trẻ, trường mẫu giáo, các công trình văn hoá, thể thao trong các khu công nghiệp phục vụ công nhân, người lao động.

Đối với Luật Bảo hiểm xã hội, cử tri đề nghị cung cấp cụ thể thông tin về tuổi nghỉ hưu theo quy định hiện hành; đề nghị khi Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi sẽ rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội xuống 15 năm thì vẫn để cho người lao động có thể lựa chọn hưởng lương hưu hoặc rút một lần.

Cử tri là đoàn viên, công nhân lao động phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri.

Về vấn đề tín dụng đen, cử tri đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường đấu tranh, hạn chế tình trạng “tín dụng đen” trong công nhân và có giải pháp để công nhân, người lao động được tiếp cận nguồn vốn hợp pháp khi có nhu cầu.

Về lĩnh vực công đoàn, cử tri đề nghị xem xét nâng mức chi phụ cấp cho cán bộ công đoàn theo Quyết định 5692/QĐ-TLĐ, ngày 8.12.2022 của Tổng LĐLĐ Việt Nam; quan tâm đến đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách và không chuyên trách tại các doanh nghiệp có đông công nhân lao động.

ĐBQH Hoàng Thị Thanh Thuý và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Lê Duy trao quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều ý kiến của cử tri nêu tại buổi tiếp xúc đã được lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, các sở, ngành tỉnh trả lời, giải trình làm rõ; đồng thời được ĐBQH Hoàng Thị Thanh Thuý tiếp thu, tổng hợp thông tin gửi tới ngành chức năng liên quan trả lời cử tri.

Nhân dịp Tháng Công nhân năm 2023, ĐBQH Hoàng Thị Thanh Thuý, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Trần Lê Duy và lãnh đạo các sở, ngành trao tặng 50 phần quà (trị giá 1 triệu đồng/phần) của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 50 đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Phương Thuý - Minh Dương