BAOTAYNINH.VN trên Google News

ĐBQH tiếp xúc cử tri khối cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang 

Cập nhật ngày: 28/11/2018 - 08:18

BTNO - Ngày 27.11, tại Hội trường Thành ủy TP.Tây Ninh, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh Tây Ninh có buổi tiếp xúc với 250 cử tri là lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức, người lao động các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các doanh nghiệp và lực lượng vũ trang.

Quang cảnh hội nghị

Các đại biểu gồm Bí thư Tỉnh ủy Trần Lưu Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Quốc hội Nguyễn Mạnh Tiến, Phó trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh Huỳnh Thanh Phương, Đại tá Hoàng Đình Chung- Cục phó Cục Chính trị Quân khu 7, Bí thư Huyện ủy Tân Biên Trịnh Ngọc Phương.   

Tại hội nghị, ông Huỳnh Thanh Phương báo cáo cử tri nội dung kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, kết quả thực hiện nhiệm vụ của đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh năm 2018; trả lời kiến nghị của một số cử tri trong lần tiếp xúc trước.

ĐBQH Huỳnh Thanh Phương cho biết, trước đây, một số cử tri phản ánh việc Trường Tiểu học thị trấn Hòa Thành (huyện Hòa Thành) quy định vào ngày thứ sáu hằng tuần, phụ huynh rước con về vào lúc 15 giờ. Nhiều phụ huynh không thể rước con về vì thời gian này còn bận làm việc ở cơ quan, xí nghiệp. Sau khi cử tri phản ánh, Trường TH thị trấn Hòa Thành thay đổi quy định cũ, thay vào đó là giờ rước con vào lúc 11 giờ 30 phút ngày thứ sáu hằng tuần.

Với quy định mới này, một số cử tri lại tiếp tục không đồng tình, vì lúc này cán bộ công chức, viên chức, người lao động vẫn còn làm việc ở cơ quan, xí nghiệp một buổi chiều thứ sáu nữa, rước con về sớm, không ai trông coi. Những cử tri này đề nghị Sở Nội vụ tổ chức thanh tra vấn đề này.  

“Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh sẽ chuyển những ý kiến cử tri đến Sở Nội vụ và Sở GD&ĐT xem xét, giải quyết”, ông Phương cho hay.

Thảo Nguyên

* Chiều cùng ngày, ĐBQH Trần Lưu Quang và Huỳnh Thanh Phương có buổi tiếp xúc với hơn 180 cử tri cụm liên phường thuộc Thành phố Tây Ninh sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV.

ĐBQH Trần Lưu Quang trả lời ý kiến cử tri.

Đại biểu Huỳnh Thanh Phương đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV. Theo đó, tại kỳ họp, Quốc hội đã bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức vụ Chủ tịch nước. Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn và bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng.

Quốc hội đã xem xét, thảo luận các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018 và kết quả giữa kỳ thực hiện các kế hoạch 5 năm 2016-2020 về kinh tế-xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, chương trình mục tiêu quốc gia, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn; kết quả 3 năm thực hiện chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi; xem xét, thông qua các dự án luật, nghị quyết; chất vấn và trả lời chất vấn; lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Cử tri Thành phố phát biểu ý kiến mong muốn được tiếp xúc, gặp gỡ đầy đủ các ĐBQH đơn vị tỉnh; công tác vận động quần chúng nên thực chất, nhiều phong trào còn mang tính hình thức; hiện nay trạm y tế phường, xã vắng bệnh nhân, cử tri kiến nghị có thể xem xét không cần các trạm y tế gần bệnh viện...

Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang- ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh trả lời làm rõ một số ý kiến của cử tri và đề nghị UBND Thành phố giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Phương Ngân


  • Kết quả SXMB nhanh nhất