Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Để vùng biên giới mãi bình yên 

Cập nhật ngày: 22/01/2023 - 23:02

BTN - Công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu được Công an Tân Biên quyết liệt thực hiện.

Công an huyện Tân Biên tham mưu UBND huyện tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy và chữa cháy năm 2022

Những ngày cuối năm, mọi người khẩn trương hoàn tất công việc để đón chào năm mới cũng là lúc cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Tân Biên lên kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu, giữ bình yên cho nhân dân đón tết, vui xuân. Với họ, bình yên của nhân dân chính là hạnh phúc của người lính!

Giữ bình yên cho nhân dân là nhiệm vụ thiêng liêng

Với quyết tâm giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn rộng, có tuyến biên giới dài, nhiều đường mòn lối mở, ngay từ đầu năm, Đảng uỷ, Ban lãnh đạo Công an huyện Tân Biên xây dựng kế hoạch công tác năm, trong đó đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, an toàn xã hội tại địa phương. 

Trên tinh thần thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Huyện uỷ, UBND huyện về công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự xã hội, Công an huyện đề ra nhiệm vụ sát với tình hình thực tế để chỉ đạo đội nghiệp vụ, Công an xã, thị trấn trong quá trình triển khai thực hiện không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.

Thượng tá Nguyễn Thanh Phong- Phó trưởng Công an huyện cho biết, về cơ bản các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đã đề ra từ đầu năm 2022, Công an huyện đều hoàn thành tốt. Có những chỉ tiêu đạt và vượt như: công tác chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn trong lập hồ sơ điện tử để quản lý các đối tượng tù tha, đặc xá về địa phương, đối tượng cần quản lý nhằm kịp thời tra cứu thông tin phục vụ công tác phòng ngừa tội phạm trên địa bàn.

Đây là giải pháp kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội; tiếp tục tổ chức thăm gặp can, phạm nhân giúp lực lượng chủ động nắm bắt thông tin đối tượng với bên ngoài, kịp thời phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm. Bên cạnh đó, được sự quan tâm của Huyện uỷ, UBND huyện đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ công tác, bảo đảm đời sống tinh thần cho CBCS.

Công an huyện Tân Biên tham mưu, chủ động xây dựng mô hình “Tăng, ni, phật tử chùa Phước Hưng tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Qua bước đầu triển khai, mô hình đã phát huy hiệu quả, những thông tin của tăng, ni, phật tử cung cấp phục vụ cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn. Đơn vị tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình “Cựu Công an tham gia giữ gìn ANTT”, qua đó đề ra các giải pháp giúp Công an huyện bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Ban lãnh đạo Công an huyện tổ chức gặp mặt sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10.2022

Phó trưởng Công an huyện Tân Biên cho biết thêm, Công an huyện duy trì thông báo tình hình ANTT trên địa bàn cho Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn để chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị phối hợp với lực lượng Công an trong công tác bảo đảm ANTT. Tiếp tục duy trì 2 khối thi đua của Công an huyện là khối thi đua của các đội nghiệp vụ và khối thi đua Công an các xã, thị trấn. 

Trên cơ sở xét Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, bình xét chọn ra 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tháng để Đảng uỷ, Ban lãnh đạo Công an huyện tặng biểu trưng, cờ biểu dương trước khi thực hiện việc chào cờ hằng tháng. Hằng quý, tiếp tục xét tặng biểu trưng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quý- đây cũng là căn cứ xét thi đua trong năm.

Công an huyện đổi mới nội dung, hình thức truyền tải thông tin để mọi người có thể dễ nhìn thấy, nghe thấy và nâng cao hiểu biết, góp phần chủ động trong công tác tố giác, truy bắt tội phạm.

Đảng uỷ, Ban lãnh đạo Công an huyện quan tâm đến công tác an sinh xã hội, vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm xây dựng 5 căn nhà mái ấm tình thương trị giá 260 triệu đồng, trao 358 phần quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, công an viên, bảo vệ dân phố, học sinh có hoàn cảnh khó khăn… hơn 307 triệu đồng.

Đảng uỷ, Ban lãnh đạo Công an huyện chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Trong năm, không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm phải bị xem xét kỷ luật.

Công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu được Công an Tân Biên quyết liệt thực hiện. Trong năm 2022, tỷ lệ điều ra, phá án đạt 90,09%. 

Công an tiếp tục thực hiện các giải pháp kéo giảm người nghiện ngoài xã hội (giảm 12 người so với cùng kỳ). Đối với tội trộm cắp tài sản, chủ yếu là trộm cắp xe máy, Công an huyện phối hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng trong việc thông báo kịp thời cho các chốt biên phòng tổ chức chốt chặn, truy bắt, không để đối tượng, tang vật qua bên kia biên giới.

Về tội phạm cờ bạc, Công an tập trung phòng ngừa, tổ chức bắt đúng người để xử lý, tuyên truyền, giáo dục, gọi hỏi, răn đe, cảm hoá đối tượng không tham gia tệ nạn xã hội. Đối với tội phạm cố ý gây thương tích, tập trung rà soát các băng, nhóm đối tượng, lập danh sách quản lý, phòng ngừa...

Đảng uỷ - Ban lãnh đạo Công an huyện tặng cờ thi đua cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Vì an ninh Tổ quốc quý II năm 2022.

“Cứ đến dịp cuối năm và tết nguyên đán, tình hình vi phạm an ninh trật tự và hoạt động của các loại tội phạm sẽ diễn biến phức tạp. Đảng uỷ, Ban lãnh đạo Công an huyện tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn tập trung ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ để nhân dân vui xuân, đón tết” - Phó trưởng Công an huyện Tân Biên nhấn mạnh.

Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua

Xác định mục tiêu kéo giảm tội phạm thông qua công tác “phòng là chính”, lãnh đạo Công an huyện Tân Biên chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an cấp xã tập trung lực lượng thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa xã hội.

Trong đó, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, các tầng lớp nhân dân tham gia phòng chống tội phạm bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, giúp mọi người dễ tiếp cận, dễ hiểu, dễ nhớ.

Năm 2022, lực lượng chức năng tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, phát hơn 5.000 thư ngỏ kêu gọi toàn dân hưởng ứng đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, ký cam kết không mua bán, tàng trữ pháo, kinh doanh mặt hàng không rõ nguồn gốc, kém chất lượng; 55 tài xế xe tải và xe container làm cam kết không vận chuyển hàng hoá nhập lậu, pháo, vũ khí, công cụ hỗ trợ; biên soạn 118 bài viết tuyên truyền đăng tải trên Zalo Công an huyện thu hút hơn 220.000 lượt xem, 18.900 lượt chia sẻ.

Xác định vai trò quan trọng của các mô hình tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, cấp uỷ, chính quyền địa phương, Công an huyện quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế. Đơn vị tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của 16 mô hình.

Thiếu tá Đặng Thị Huỳnh Nga- Phó Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc cho biết, phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện phối hợp UBND thị trấn Tân Biên ra mắt mô hình “Tăng, ni, phật tử chùa Phước Hưng tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Ban điều hành mô hình thành lập nhóm Zalo tuyên truyền phòng, chống tội phạm để kịp thời trao đổi, chia sẻ thông tin.

Trong quá trình hoạt động, Công an Thị trấn liên tục trao đổi thông tin, hướng dẫn Ban điều hành làm tốt công tác vận động phật tử nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tham gia vận động người thân trong gia đình sống tốt đời đẹp đạo.

Thượng tá Lê Trung Ái- Trưởng Công an huyện trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho cá nhân có thành tích trong đợt thi đua thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân, đấu tranh, trấn áp tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Vào những ngày rằm hoặc cuối tháng, khi phật tử và người dân đến chùa sinh hoạt, hành lễ, trụ trì chùa tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và phát động tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Qua đó, tăng, ni, phật tử đã cung cấp cho Công an 8 tin có giá trị, giúp lực lượng kịp thời xử lý, giải tán và cho làm cam kết 3 điểm đánh bạc nhỏ lẻ, 3 trường hợp đánh nhau, 2 thanh thiếu niên chạy xe lạng lách. Sau một thời gian triển khai, mô hình được chính quyền địa phương đánh giá cao, người dân nhiệt tình ủng hộ và thực hiện nhân rộng tại xã An Thạnh, huyện Bến Cầu.

Qua thực tiễn chứng minh hiệu quả tích cực trong công tác phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội thông qua việc đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công an đã nhận hơn 430 tin báo có giá trị của người dân, giúp lực lượng kịp thời bắt, xử lý đối tượng có hành vi phạm tội, bảo đảm bình yên cho khu dân cư.

Không chỉ kịp thời tham gia tố giác hành vi vi phạm pháp luật, người dân huyện Tân Biên còn sẵn sàng tham gia truy bắt tội phạm. Điển hình, vào khoảng 15 giờ, ngày 24.10.2022, đối tượng Kho Ri (sinh năm 1993) điều khiển xe mô tô đi từ hướng quốc lộ 22B vào đường xã khu đồng bào dân tộc Khmer thuộc ấp Xóm Tháp, xã Tân Phong, huyện Tân Biên.

Trên đường đi, đối tượng phát hiện 1 bé trai đang chơi trước nhà, trên cổ đeo dây chuyền vàng (trọng lượng hơn 1 chỉ). Đối tượng tiếp cận cháu bé rồi giật dây chuyền bỏ chạy. Khi bà con dân tộc ấp Xóm Tháp phát hiện, đã cùng nhau truy đuổi, bắt được đối tượng và tang vật.

Để kịp thời động viên, khen thưởng cho người dân dũng cảm truy bắt tội phạm, Công an huyện đề xuất tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 5 cá nhân, giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 2 cá nhân.

Phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Thiếu tá Lê Minh Quang- Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện cho biết, từ đầu năm đến nay, tình hình TTATGT trên địa bàn cơ bản ổn định, tai nạn giao thông được kéo giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương. 

Để làm tốt công tác này, ngay từ đầu năm, Đội tham mưu Ban lãnh đạo Công an huyện xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát thực hiện các đợt cao điểm, chuyên đề kiểm soát nồng độ cồn, ma tuý, chở quá tải, chạy xe quá tốc độ… 

Trong quá trình tuần tra, ngoài xử lý hành vi vi phạm, Cảnh sát giao thông còn nhắc nhở, tuyên truyền cho người dân- nhất là đồng bào dân tộc, tôn giáo chấp hành tốt các quy tắc và ứng xử có văn hoá khi tham gia giao thông, tránh gây tai nạn đáng tiếc cho bản thân và người khác…

Những kết quả đạt được trong năm 2022 đã thể hiện rõ vai trò tích cực, tiên phong của lực lượng Công an huyện Tân Biên trên các mặt công tác, tinh thần mưu trí, dũng cảm, ý chí kiên định trong chủ động tấn công với tội phạm. 

Năm 2022, tập thể Công an huyện được Bộ Công an, UBND tỉnh thưởng tiền đột xuất 3 lần 50 triệu đồng. Bộ Công an tặng bằng khen cho 1 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen 7 tập thể, 16 cá nhân, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 18 tập thể, 54 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Công an huyện Tân Biên nhận được 1 thư tri ân của Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện, 7 giấy cảm ơn của Đảng uỷ, UBND các xã và 3 thư cảm ơn của người dân trong việc thực hiện công tác an sinh xã hội.

PT-TD