BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đi chất cây mì, người đàn ông suýt mất mạng vì bị ong đốt 

Cập nhật ngày: 24/10/2023 - 18:30

BTNO - Sau khi bị ong đốt vào đầu, cổ và tay, người đàn ông 57 tuổi ở huyện Tân Biên nổi mẩn đỏ toàn thân, khó thở, tím tái, mạch nhanh nhẹ, huyết áp không đo được.

Do bị ong đốt nhiều vết, ông Bùi V.S. được chỉ định hô hấp hỗ trợ và tiếp tục điều trị theo phác đồ sốc phản vệ.

Thông tin từ Trung tâm y tế huyện Tân Biên, sáng 24.10, các bác sĩ trung tâm vừa cấp cứu kịp thời bệnh nhân bị sốc phản vệ độ III do ong đốt. 

Bệnh nhân là ông Bùi V. S. (57 tuổi, ngụ xã Tân Phong, huyện Tân Biên). Theo người nhà bệnh nhân, trước đó ông S đi chất cây mì thuê ở ấp Gò Tháp, xã Tân Phong. Khi đang làm việc, thấy mấy bịch ni-lông rơi vãi dưới gốc cây to, ông khom lưng xuống nhặt lên, bất ngờ một tổ ông mật từ trên cây rơi xuống đất, đàn ong bủa vây đốt vào người ông S.

Nghe tiếng kêu la, người dân ở gần nhanh chóng đánh đuổi đàn ong và đưa ông S cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Tân Biên.

Tại Khoa cấp cứu, ông S. bị nổi mẩn, phù mi mắt hai bên, mạch nhanh nhỏ, huyết áp giảm nặng, khó thở, tím tái, lơ mơ. Trên mặt, cổ và tay xuất hiện nhiều vết do ong đốt. Qua thăm khám, các bác sĩ chỉ định hô hấp hỗ trợ và tiếp tục điều trị theo phác đồ sốc phản vệ.

Sau gần 2 giờ xử trí, bệnh nhân hiện tỉnh táo, các chỉ số suy tạng cũng dần trở lại giá trị bình thường.

Tâm Giang