BAOTAYNINH.VN trên Google News

Di dời các bến bãi ven sông Vàm Cỏ Đông: Các DN “khởi động” trễ một tuần

Cập nhật ngày: 07/01/2011 - 10:49

Theo Văn bản số 3170/UBND-KTN của UBND tỉnh gửi Sở GT-VT, Công an tỉnh, Sở TN&MT và UBND huyện Hoà Thành về việc giao Sở GT-VT chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan, UBND huyện Hoà Thành theo dõi quá trình di dời của các đơn vị hoạt động kinh doanh bến thuỷ nội địa không đúng quy định dọc quốc lộ 22B thì thời hạn cuối cùng cho phép các doanh nghiệp phải hoàn tất công tác di dời là “trước ngày 31.12.2010”.  Tuy nhiên, đến ngày 4.1.2011, chúng tôi được biết Công ty TNHH Vạn Phúc chỉ mới “khởi động” việc di dời trạm trộn bê tông. Trong khi đó, Công ty TNHH Viễn Ngọc thì cũng chỉ mới “dừng hoạt động”. Cả hai đơn vị đều chưa hoàn tất việc di dời theo hạn định.

Công ty Vạn Phúc đổ trụ móng trạm trộn bê tông mới ở xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành

Ngày 6.1, trao đổi với phóng viên về việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3170/UBND-KTN, ông Trịnh Văn Lo, Phó giám đốc Sở GT-VT Tây Ninh cho biết: Sở thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình di dời các bến, bãi của 2 công ty Viễn Ngọc và Vạn Phúc trong những ngày qua. Trước đây, Công ty Vạn Phúc dự định chọn một địa điểm ở khu vực cảng Bến Kéo (xã Long Thành Nam, Hoà Thành) để di dời trạm trộn bê tông. Tuy nhiên, việc chọn địa điểm này không được chấp nhận. Đến gần cuối tháng 12.2010, Công ty Vạn Phúc mới thoả thuận mua được một khu đất của người dân ở ấp Long Chuẩn, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành (gần cầu Gò Chai) để làm trạm trộn bê tông mới. Trong những ngày qua, doanh nghiệp này đang khẩn trương đổ trụ móng, thi công mặt bằng, làm đường và bước đầu tháo dỡ một số công trình ở trạm trộn bê tông cũ để di dời sang chỗ mới. Do bị động về địa điểm lắp đặt trạm trộn bê tông mới nên mới đây, Công ty này đề nghị cho gia hạn thêm 2 tuần để di dời toàn bộ nhà xưởng, máy móc, thiết bị, xe cộ. Đối với Công ty Viễn Ngọc, lãnh đạo Sở GT-VT cho biết trong những ngày qua, Công ty này đã tạm ngưng hoạt động tại địa điểm UBND tỉnh buộc phải di dời. Tuy nhiên, nhà xưởng, máy móc, thiết bị, phương tiện vẫn còn ở chỗ cũ.

Ông Lo cho biết, trước tình hình này, Sở sẽ báo cáo UBND tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.

ĐÌNH CHUNG