BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đi tù vì tiếp tay buôn lậu khẩu trang  

Cập nhật ngày: 18/07/2020 - 14:47

BTNO - Lợi dụng thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khan hiếm khẩu trang y tế, Nguyễn Văn Chiến và Trần Trường Thọ đã tiếp tay cho đối tượng buôn lậu khẩu trang y tế sang Campuchia.

Sau khi nghị án kéo dài, ngày 17.7, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt Nguyễn Văn Chiến (sinh năm 1980, ngụ tại huyện Bến Cầu) 12 năm tù và Trần Trường Thọ (sinh năm 1978, ngụ quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh) 10 năm tù cùng về tội buôn lậu.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm diễn ra trước đó hai ngày (15.7), nhưng xét thấy vụ án phức tạp nên Hội đồng xét xử đã nghị án kéo dài.

Hai bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo cáo trạng, khuya ngày 21.3.2020, tại Trạm kiểm soát biên phòng Hoà Hiệp thuộc Đồn Biên phòng Lò Gò (huyện Tân Biên) cơ quan chức năng bắt quả tang Chiến và Thọ vận chuyển trái phép 200.000 cái khẩu trang y tế loại 4 lớp, trị giá 200 triệu đồng bằng xe ô tô tải sang Campuchia để tiêu thụ.

Qua điều tra xác định, khoảng đầu tháng 3.2020, thông qua mạng xã hội Facebook, một người tên Khởi (quốc tịch Campuchia, không rõ thông tin địa chỉ) đặt mua 200.000 cái khẩu trang y tế từ Huỳnh Ngọc Anh (ngụ TP.HCM). Khởi thuê Chiến đến TP.HCM nhận số khẩu trang trên và chuyển sang Campuchia với tiền công là 2 triệu đồng.

Sau đó, Chiến đến TP.HCM tìm thuê xe tải của Thọ để chở số khẩu trang trên. Tối 20.3, Chiến và Thọ nhận 200.000 cái khẩu trang y tế được đóng trong 80 thùng carton rồi vận chuyển từ TP.HCM đến Trạm kiểm soát biên phòng Hoà Hiệp.

Đến nơi,  nhìn thấy barie của Trạm kiểm soát đã mở sẵn, Chiến kêu Thọ điều khiển xe chạy luôn sang Campuchia, xe chạy qua barie khoảng 20 mét thì cả hai bị bắt giữ cùng tang vật.

Riêng đối với người tên Khởi, chủ hàng thuê Chiến vận chuyển khẩu trang y tế sang Campuchia, do không rõ họ tên, địa chỉ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh đang tiếp tục xác minh làm rõ.

Đối với hành vi buôn bán kinh doanh khẩu trang y tế của Huỳnh Ngọc Anh, Cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh đã có công văn kèm theo các tài liệu liên quan chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú, TP.HCM để làm rõ theo thẩm quyền.

Đối với hành vi mở barie không kiểm tra của cán bộ Trạm kiểm soát biên phòng Hoà Hiệp thuộc Đồn Biên phòng Lò Gò, Cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh cũng đã có công văn kèm các tài liệu liên quan chuyển đến Bộ Chỉ huy Biên phòng Tây Ninh xử lý theo thẩm quyền.

Kết thúc phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định, Nguyễn Văn Chiến và Trần Trường Thọ biết rõ việc khan hiếm khẩu trang y tế trong thời điểm cả nước chống dịch bệnh Covid-19 nhưng vẫn giúp sức cho người tên Khởi để vận chuyển số khẩu trang trên sang biên giới, nên đủ cơ sở khẳng định các bị cáo phạm tội buôn lậu; Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Chiến 12 năm tù, Trần Trường Thọ 10 năm tù cùng về tội buôn lậu.

Phương Tân