BAOTAYNINH.VN trên Google News

Dịch COVID-19 bùng phát, ngân hàng máu 'kêu cứu' 

Cập nhật ngày: 31/07/2021 - 10:06

Dịch COVID-19 căng thẳng cũng là lúc hoạt động hiến máu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hàng loạt lịch hiến máu đã bị hủy hoặc lùi thời gian tổ chức. Thiếu máu, thiếu chế phẩm tiểu cầu, nhiều nơi có thời điểm chỉ cung cấp được 50 – 70% nhu cầu máu phục vụ điều trị.

Chương trình Hành trình Đỏ – chiến dịch hiến máu lớn nhất hàng năm với sứ mệnh giải quyết tình trạng thiếu máu gặp khó khăn chưa từng có khi chỉ tiếp nhận được 30% lượng máu so với dự kiến.

Lượng máu còn sót lại trong kho máu thời điểm này đã cạn kiệt.

Tại khu hiến tiểu cầu không một bóng người.

Nhiều địa phương không thể tổ chức hiến máu trong thời gian dài, khiến lượng máu tiếp nhận giảm nghiêm trọng.

Ngay sau lời kêu gọi, nhiều người dân đã đến Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương và các điểm hiến máu cố định tình nguyện hiến máu. 

Mọi hoạt động đều đảm bảo quy tắc phòng chống dịch như tuân thủ 5K, đảm bảo giãn cách trên 2 m và khai báo y tế trung thực, đầy đủ.

Rất nhiều người dân, cả nhân viên y tế của Viện Huyết học đã tham gia hiến máu.

Viện Huyết học-Truyền máu TW và tất cả các điểm hiến máu cố định sẽ tiếp nhận người hiến máu tất cả các ngày trong tuần. Riêng tại Viện sẽ tiếp nhận máu tới 20 giờ hàng ngày (kể cả thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ).

Nguồn  Báo Tin tức