BAOTAYNINH.VN trên Google News

Dịch vụ cầm đồ “ăn nên làm ra” mùa Worldcup 

Cập nhật ngày: 11/07/2018 - 14:51

BTN - Chỉ còn 4 trận đấu nữa, World Cup 2018 sẽ chính thức khép lại. Sau gần 1 tháng diễn ra các trận đấu sôi động của giải, không ít người có máu cờ bạc lợi dụng các trận đấu để cá độ; và hậu quả là nhiều tài sản phải “đội nón ra đi”.


Xe mô tô được thế chấp tại một tiệm cầm đồ (ảnh minh hoạ).

Theo một tiệm cầm đồ ở thị trấn Hoà Thành, những ngày qua, số lượng người đến cầm cố tài sản tăng mạnh. Một chủ cơ sở cầm đồ ở phường Hiệp Ninh cũng cho biết tương tự.

Hiện phần lớn các cơ sở cầm đồ ở Thành phố và Hoà Thành đều trưng bảng nhận cầm đồ với lãi suất 3%, nhưng không nói rõ là 3% một tháng hay 3% một ngày.

Một chủ tiệm kinh doanh điện thoại di động kiêm dịch vụ cầm đồ  trên đường Nguyễn Huệ (thị trấn Hoà Thành) cho hay, gần đây, số lượng khách hàng đem điện thoại di động đến thế chấp hoặc bán cũng tăng cao.

“Ðây là chuyện khá bình thường trong các mùa World Cup hoặc Euro”, anh này nói. 

THIÊN TÂM

Từ khóa
World CupEuro


Liên kết hữu ích