Xã hội   Điểm tin

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm tin những hoạt động của các đơn vị, địa phương những ngày qua 

Cập nhật ngày: 07/03/2019 - 15:43

BTNO - Họp mặt kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế phụ nữ và 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; Hiến máu nhân đạo; Ra mắt mô hình “Gian hàng không đồng”… là những hoạt động đã diễn ra trong tuần.

* Trảng Bàng: Họp mặt kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế phụ nữ và 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Lãnh đạo Hội LHPN huyện Trảng Bàng trao vốn cho các hội viên phụ nữ nghèo.

Ngày 6.3, Hội LHPN huyện Trảng Bàng tổ chức họp mặt kỷ niệm kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế phụ nữ và 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.  

Năm 2018, Hội LHPN các cấp huyện Trảng Bàng phối hợp xét cho 3.148 hội viên phụ nữ nghèo vay vốn số tiền trên 60 tỷ đồng; hỗ trợ khởi nghiệp, giúp đỡ 88 hội viên, phụ nữ số tiền hơn 300 triệu đồng; vận động tặng hơn 5.241 phần quà, 472 suất học bổng, xây tặng 19 mái ấm tình thương với tổng kinh phí trên 2,7 tỷ đồng.

Tính đến nay tổng số hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện là 37.826/ 73.246 phụ nữ, đạt 51,6%.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông  Nguyễn Thành Tiễn – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Trảng Bàng mong muốn cán bộ hội phụ nữ phát huy vai trò của các thế hệ đi trước, giúp chị em phụ nữ huyện nhà nâng cao trình độ, tầm nhìn, có điều kiện phát huy chuyên môn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của huyện trong thời gian tới. 

Dịp này, LHPN huyện Trảng Bàng đã trao tặng 11 suất học bổng, mỗi suất 500 ngàn đồng cho các em học sinh nghèo hiếu học; 5 suất vay vốn với tổng trị giá 25 triệu cho các hội viên phụ nữ nghèo; đập heo đất gây quỹ được số tiền hơn 8 triệu đồng.

Minh Tùng

* Trước đó, Hội LHPN huyện Hoà Thành cũng đã  tổ chức họp mặt kỷ niệm kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế phụ nữ, 1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, trao vốn cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.   

Bà Huỳnh Kim Phú–Giám đốc Công ty TNHH Phú Sĩ nhận hỗ trợ đỡ đầu hàng tháng cho 5 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường THPT Nguyễn Chí Thanh.

Trong năm 2018, các cấp hội phụ nữ huyện Hoà Thành đã thực hiện cuộc vận động nuôi heo đất và ủng hộ quỹ học bổng Trần Thị Sanh, từ đây đã trao được 330 suất học bổng, 100 xe đạp cho học sinh nghèo, khó khăn, với tổng trị giá 420 triệu đồng.

Nhân buổi họp mặt, Hội LHPN huyện Hoà Thành đã trao tặng 40 suất học bổng Trần Thị Sanh cho con của hội viên phụ nữ nghèo, hiếu học với tổng giá trị là 20 triệu đồng; Câu lạc bộ Nữ từ thiện tỉnh hỗ trợ 2 con bò sinh sản trị giá 44 triệu đồng cho hộ gia đình nghèo; Đại lý vé số Hùng Tú hỗ trợ 1 mái ấm tình thương và quà trị giá 52 triệu đồng; Công ty TNHH Phú Sĩ ủng hộ quỹ học bổng Trần Thị Sanh 10 triệu đồng; Đại lý vé số Vĩnh Phúc Hải Trang hỗ trợ trao học bổng 8 triệu đồng; Công ty TNHH Một thành viên Gỗ Thanh Nhàn ủng hộ trao học bổng 5 triệu đồng.

Ngoài ra, bà Huỳnh Kim Phú – Giám đốc Công ty TNHH Phú Sĩ nhận hỗ trợ đỡ đầu hàng tháng cho 5 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi của trường THPT Nguyễn Chí Thanh trong suốt 3 năm học.

Võ Liêm

* Học sinh trường THPT Nguyễn Thái Bình (huyện Dương Minh Châu) hiến hơn 344 đơn vị máu.

Học sinh trường THPT Nguyễn Thái Bình tình nguyện hiến máu.

Mới đây, tại trường THPT Nguyễn Thái Bình, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện huyện Dương Minh Châu phối hợp với Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy (thành phố Hồ chí Minh) tổ chức hiến máu nhân đạo đợt II năm 2019.

Có 384 em học sinh của trường tình nguyện tham gia hiến máu. Qua kiểm tra, xét nghiệm, Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận được 344 đơn vị máu.

Được biết, trong 2 đợt vận động hiến máu gần đây, huyện Dương Minh Châu đã vận động hiến được 424 đơn vị máu.

HT

* Hội LHPN phường Ninh Sơn: Ra mắt mô hình “Gian hàng không đồng”.

Gian hàng không đồng của Hội Phụ nữ phường Ninh Sơn.

“Gian hàng không đồng” của Hội LHPN phường Ninh Sơn vừa ra mắt, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, nhằm vận động các thành viên trong tổ thực hiện tiết kiệm, hỗ trợ tiền, vật phẩm, đồ dùng sinh hoạt....để giúp đỡ cho hộ nghèo, khó khăn, trẻ em mồ côi.

Trước mắt, vào ngày mồng 4 của tháng cuối cùng mỗi quý, các hộ nghèo sẽ được nhận một phiếu mua hàng  tại “Gian hàng không đồng” tương ứng với số tiền ghi trong  phiếu mà không phải tốn bất cứ khoản phí nào. Hàng hoá được bán tại “Gian hàng không đồng” chủ yếu là  gạo, mì gói, dầu ăn, nước tương, rau, củ, quả các loại…

Tấn Đạt

* Ngày Hội “Đọc sách” của học sinh tại trường THPT Nguyễn Thái Bình (huyện Dương Minh Châu).

Các em học sinh trường THPT Nguyễn Thái Bình lựa chọn sách đọc.

Vừa qua, tại trường THPT Nguyễn Thái Bình, Huyện đoàn Dương Minh châu phối hợp cùng Hội LHTN Việt Nam huyện tổ chức ngày Hội “Đọc sách”. Có hơn 400 đoàn viên, thanh niên là học sinh của trường và người dân địa phương tham gia ngày hội.

Ban Tổ chức đã chuẩn hơn 600 đầu sách về các lĩnh vực văn học, khoa học, truyện, báo, tạp chí… phục vụ độc giả.

Toàn bộ số sách này do Ban Tổ chức vận động Đoàn Sở Văn hóa và Thể thao TP.Hồ Chí Minh tặng.

HT

* Xã đoàn Bàu Năng: Tổ chức ngày Hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”.

Tặng quà cho các bạn trả lời đúng câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức lái xe an toàn giao thông.

Xã đoàn Bàu Năng (huyện Dương Minh Châu) vừa phối hợp với Head Hoà Bình Minh Tây Ninh tổ chức ngày Hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Có hơn 400 đoàn viên, thanh niên và người dân trong xã tham gia ngày hội. Trong ngày hội đã diễn ra nhiều hoạt động có ý nghĩa, như: tuyên truyền về an toàn giao thông, kỹ thuật lái xe an toàn, lái xe thử, trắc nghiệm kiến thức lái xe an toàn.

Dịp này, Ban Tổ chức đã gửi tặng 305 chiếc mũ bảo hiểm, 100 chiếc áo gió và thay nhớt xe máy miễn phí.  Toàn bộ chi phí tổ chức ngày hội trị giá hơn 39 triệu đồng, do Head  Hòa Bình Minh Tây Ninh tài trợ.

HT