Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.01.2022

Trên số báo in ra ngày 01.01.2022 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Kết thúc Năm tài chính 2021:

Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 116,2% dự toán Trung ương giao (Xem trang 2).

Chiều 31.12, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc chủ trì buổi họp mặt giữa lãnh đạo tỉnh với các đơn vị khối tài chính - ngân hàng nhân dịp kết thúc năm tài chính 2021 và định hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đến dự có ông Nguyễn Thành Tâm- Bí thư Tỉnh uỷ.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.01.2022

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các đơn vị thuộc ngành Tài chính - Ngân hàng.

>> Lãnh đạo tỉnh: Thăm, tặng quà các đơn vị, cán bộ y tế điều trị bệnh nhân Covid-19 (Xem trang 11).

Chiều 31.12, đoàn lãnh đạo tỉnh có Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Võ Đức Trong đến thăm và động viên tinh thần cán bộ y tế làm nhiệm vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến số 1- Khu công nghiệp Thành Thành Công, thị xã Trảng Bàng; Trung tâm Y tế thị xã Trảng Bàng và Bến Cầu, Bệnh viện dã chiến số 6- Khu công nghiệp Phước Đông, huyện Gò Dầu.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.01.2022

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm tặng quà cho đại diện khu điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Trung tâm Y tế thị xã Trảng Bàng. Ảnh: Ngọc Bích

>> Vai trò của doanh nghiệp tư nhân trong định hướng phát triển Tây Ninh (Xem trang 4).
Ngày 30.12, Hiệp hội Doanh nghiệp Tây Ninh phối hợp cùng Liên danh EnCity - Viện Sáng kiến Việt Nam tổ chức toạ đàm “Vai trò của doanh nghiệp tư nhân trong định hướng phát triển tỉnh Tây Ninh đến năm 2030, tầm nhìn 2050”. 

 

>> Cuối năm, “nóng” chuyện mua bán xe qua mạng (Xem trang 7).

Thời gian qua, nhiều đối tượng sử dụng các phương thức, thủ đoạn tinh vi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người có nhu cầu mua xe sử dụng hoặc trục lợi từ việc mua bán xe lắp ráp sai quy định, xe giấy tờ giả.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.01.2022

Những thông tin mua bán xe trên mạng.

>> Chuyện cảnh giác: Dùng tiền “vui đùa” có thể vi phạm pháp luật (Xem trang 9).

Gần đây, một số trang Facebook lưu truyền một hình ảnh tờ tiền giấy 500.000 đồng, có hình lãnh tụ bị kẹt giữa xích và líp xe gắn máy. Việc làm này có thể “dính” 2 lỗi tương đối nghiêm trọng về hành vi phá hoại, huỷ hoại tiền Việt Nam và xúc phạm hình ảnh, danh dự lãnh tụ, lãnh đạo.

>> Cá chạch lấu “bén duyên” trên đất Tây Ninh (Xem trang 10).

Khi các vật nuôi khác như bò, heo, gà, vịt đang dần bão hoà do giá cả, thị trường, dịch bệnh và số hộ, doanh nghiệp, công ty lớn tham gia sản xuất… mô hình tự nhân giống và nuôi cá chạch lấu trên ao nổi mang lại hiệu quả cần được nhân rộng, góp phần phát triển chăn nuôi khép kín…

Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.01.2022

Anh Giàu và con trai thu hoạch cá chạch lấu.

.. và một số tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO